10/02/2012 19:30 GMT+7

Tìm thấy tác phẩm nghệ thuật lâu đời nhất thế giới

TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)
TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)

TTO - Tác phẩm nghệ thuật lâu đời nhất thế giới được tìm thấy trong hang động Nerja ở Costa del Sol, Tây Ban Nha có tuổi đời 42.000 năm.

Tác phẩm này đã phá vỡ kỷ lục lâu đời nhất thế giới của bức tranh 32.000 năm tuổi trong các hang động Chauvet ở miền Nam nước Pháp.

N8GxpvGu.jpgPhóng to

Hang động Nerja được phát hiện năm 1959 - Ảnh: Daily Mail

l0dmSZiG.jpgPhóng to

Tác phẩm nghệ thuật - bức tranh lâu đời nhất thế giới - Ảnh: Daily Mail

Các chuyên gia cho rằng 6 bức tranh con dấu 42.000 năm tuổi được tạo bởi người Neanderthal, bức vẽ mô tả việc khám phá sự nổ tung của một sự vật.

Người Neanderthal, được các chuyên gia mô tả có hình dạng như khỉ, đã tuyệt chủng cách đây 30.000 năm, trong đó thành tựu nổi bật của họ chỉ là công cụ đá lửa.

Ông Antonio Garrido, phụ trách bảo tồn các hang động, cho biết: “Những bức tranh này đã làm cuộc cách mạng để chúng ta hiểu biết chính xác về người Neanderthal. Họ không chỉ để lại đồ gốm, xương, công cụ mà còn cho mọi người thấy họ biết nhiều thứ".

TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên