02/09/2022 18:21 GMT+7

Tìm thấy loài cá có đầu trong suốt dưới đáy đại dương sâu thẳm

THÁI Ý
THÁI Ý

TTO - Loài cá mắt trống quý hiếm theo dõi con mồi bằng đôi mắt cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng được bao bọc trong cái đầu nhìn xuyên thấu.

Tìm thấy loài cá có đầu trong suốt dưới đáy đại dương sâu thẳm - Ảnh 1.

Một con cá mắt trống quý hiếm bơi dưới biển sâu - Ảnh: Imgur

Trong một khu vực nào đó của đại dương xanh thẳm, ẩn mình dưới độ sâu từ 600m đến 800m dưới mực nước biển là những chú cá đang ngước nhìn lên phía trên qua cái đầu trong suốt của chúng. 

Ấn tượng thêm nữa là đôi mắt của chúng như những hạt ngọc lục bảo đầy mê hoặc. Loài cá này thường được gọi là cá mắt trống (tên khoa học: Macropinna microstoma).

Đôi mắt màu lục của chúng hoạt động như một loại kính râm, giúp chúng theo dõi con mồi. Đại dương bao la rộng lớn là thế nhưng không một nơi nào là đủ an toàn cho các loài sinh vật. 

Một số chúng thường ẩn náu trong làn nước bằng chiếc bụng phát sáng của mình, dùng để ngụy trang và bảo vệ chúng. Các con mồi phát quang sinh học rất khó bị phát hiện trong điều kiện ánh sáng mặt trời hắt xuống qua mặt biển tạo một cái bóng xanh mờ. Nhưng loài cá mắt trống đã đi trước một bước.

Ông Bruce Robison - nhà sinh vật học biển sâu tại Viện Nghiên cứu thủy cung vịnh Monterey ở California (Mỹ) - cho biết sắc tố mắt của cá mắt trống cho phép chúng phân biệt giữa ánh sáng mặt trời và phát quang sinh học. Nó giúp loài cá này có thể nhìn rõ những con vật đang cố gắng ẩn mình.

Đôi mắt hình ống của cá mắt trống cực kỳ nhạy cảm và hấp thụ nhiều ánh sáng, rất hữu ích ở độ sâu tối như hũ nút.

Trong lúc quan sát một con cá mắt trống sống dưới đáy biển sâu, Bruce Robison phát hiện ra một thứ khác mà các nhà khoa học trước đây dường như đã bỏ qua.

"Loài cá này có 'mái che' che mắt giống như một chiếc máy bay chiến đấu", ông đề cập đến phần trước trong suốt của cá mắt trống.

Ông cho rằng mái che này có thể giúp bảo vệ mắt của chúng khi chúng ăn những xúc tu châm chích của siphonophores - loài lai tạp giữa sứa biển và san hô, trôi nổi giữa đại dương với những sợi xúc tu dài và chết chóc, giống một tấm lưới thả trôi chỉ chực chờ con mồi tiến vào.

Người ta đã tìm thấy hỗn hợp nhiều loại thức ăn trong dạ dày của cá mắt trống, bao gồm cả xúc tu của siphonophores. Chiến thuật của chúng có thể là bơi tới chỗ các xúc tu và gặm nhấm con mồi nhỏ bị mắc kẹt ở đó, sử dụng tấm khiên trong suốt để bảo vệ đôi mắt xanh của chúng khỏi bị xúc tu làm hại.

Để tìm thấy loài cá kỳ lạ này trong tự nhiên không phải là điều dễ dàng. Trong suốt sự nghiệp 30 năm của mình, Bruce Robison cho biết ông chỉ nhìn thấy con cá dài 15cm này vỏn vẹn 8 lần. "Chúng tôi dành rất nhiều thời gian để khám phá dưới đó, vì vậy tôi có thể tự tin nói rằng chúng khá hiếm", nhà khoa học khẳng định.

Kỳ lạ những chuyến bay vào vũ trụ của chó Kỳ lạ những chuyến bay vào vũ trụ của chó 'nhặt', mèo lạc, tinh tinh

TTO - Kể từ năm 1948, các nhà khoa học đã gửi nhiều sinh vật sống lên không gian, bao gồm chó, vượn, bò sát, côn trùng, thực vật và các vi sinh vật khác nhau... để phục vụ nghiên cứu.

THÁI Ý
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên