15/09/2014 13:41 GMT+7

Tìm thấy hóa thạch loài “rồng bay” trong phim Avatar

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Loài bò sát kỳ lạ này sống cách đây 120 triệu năm, chiều dài cơ thể khoảng 0,7m và sải cánh khoảng 2,4m.

Hình ảnh minh họa của nhóm nghiên cứu về oài Ikrandraco avatar - Ảnh: Reuters, The Huffington Post

Nếu những con rồng bay kỳ lạ trong phim "Avatar" là có thật, chúng rất có thể là hậu duệ của loài bò sát bay cổ đại mà hóa thạch vừa được tìm thấy ở đông bắc Trung Quốc.

Hóa thạch được Wang Xiaolin - một nhà cổ sinh vật học tại Viện Cổ sinh vật học có xương sống tại Bắc Kinh và các đồng nghiệp phát hiện ở tỉnh Liêu Ninh.

Nhóm của Wang nói hóa thạch trên là của một loài bò sát biết bay.

"Cấu tạo đầu của nó giống con Ikran trong phim Avatar", Wang Xiaolin nói với Reuters.

Cũng theo Wang, loài bò sát kỳ lạ này sống cách đây 120 triệu năm, chiều dài cơ thể khoảng 0,7m và sải cánh khoảng 2,4m.

Phân tích hóa thạch cho thấy loài này có thể có nhiều răng nhỏ và một cái túi ở cổ họng tương tự như loài bồ nông, cho phép chúng đánh bắt cá khi đang bay thấp trên mặt nước.

Nhóm nghiên cứu đã tạm thời đặt tên cho loài này là "Ikrandraci avatar" (có nghĩa là loài rồng Ikran trong phim "Avatar"). Hiện họ đang có kế hoạch tiến hành các thí nghiệm chuyên sâu để làm rõ hơn về loài này.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên