03/03/2004 10:55 GMT+7

Tìm thấy động vật hóa thạch ở miền nam Ethiopia

Đ.TÂM (Theo AFP)
Đ.TÂM (Theo AFP)

TTO - Một nhóm các nhà nghiên cứu cho biết họ đã phát hiện ra những động vật đã hóa thạch cách đây hơn 4 triệu năm ở tại vùng Galila thuộc miền nam Ethiopia.

Trong suốt quá trình khai quật vào năm 2003 và trong đầu năm nay, nhóm các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra hơn 400 dấu tích của hệ động vật thuộc vùng này. Ngoài ra, họ còn phát hiện ra 3 họ người cổ đại, mà theo nhà nghiên cứu Gerhard Weber của ĐH Vienna thì đó là một phát hiện hiếm có.

Cuộc khai quật ở vùng cách Addis Ababa 900km về hướng nam sẽ vẫn được tiếp tục với hy vọng sẽ tìm thấy nhiều họ người cổ đại hoàn chỉnh và cổ xưa hơn.

Vào năm 2001, một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã tìm thấy động vật hóa thạch hơn 4 triệu năm tuổi ở gần thị trấn Gadamaitu cũng ở miền nam Ethiopia.

Đ.TÂM (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên