31/01/2013 08:10 GMT+7

Tìm thấy chất mới có giá trị trong cây lược vàng

LAN ANH
LAN ANH

TT - Trao đổi với Tuổi Trẻ sau hội thảo khoa học “Kết quả bước đầu trong nghiên cứu thành phần hóa học cây lược vàng”, do Viện Hóa sinh biển, Viện Khoa học công nghệ VN tổ chức ngày 30-1, GS.TS Nguyễn Văn Hùng, chủ tịch hội đồng khoa học Viện Hóa sinh biển, cho hay các nhà khoa học đã phân tích trên 415kg mẫu cây lược vàng do Trung tâm Giáo dục - lao động Hải Phòng cung cấp.

Số mẫu này đã được ngâm chiết riêng biệt rồi giao ba nhóm nghiên cứu thành phần hóa học. Kết quả đã tìm thấy nhiều hợp chất hóa học quý gồm các lớp chất ecdysteroid, megastigmane, adenosine, N - trans - feruloytyramine, đã được chứng minh có hoạt tính sinh học đáng chú ý trong chống viêm, chống loãng xương, bảo vệ thần kinh, tăng cường hệ miễn dịch...

Theo GS Hùng, tới đây Viện Hóa sinh biển sẽ tiếp tục nghiên cứu thành phần hóa học của cây lược vàng tại nơi thu hái, sau thu hoạch... Kết quả ban đầu trên là nghiên cứu mang tính định hướng để tiếp tục các nghiên cứu sâu hơn về tác dụng của cây lược vàng, loại cây đã được dân gian biết đến trong khoảng 10 năm qua trong hỗ trợ chữa trị giảm đau hạ sốt, rối loạn tiêu hóa...

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên