28/06/2004 06:43 GMT+7

Tìm thấy bức bích họa hơn 500 tuổi nhờ chim bồ câu

ANH QUÝ (Theo BBCNews)
ANH QUÝ (Theo BBCNews)

TTO - Các nhà phục chế nghệ thuật tại Valencia đã tình cờ tìm thấy một trong những bức bích họa Phục Hưng cổ nhất Tây Ban Nha nhờ tổ chim câu.

5kLjzSVa.jpgPhóng to
Hình vẽ thiên thần trong bức bích họa
TTO - Các nhà phục chế nghệ thuật tại Valencia đã tình cờ tìm thấy một trong những bức bích họa Phục Hưng cổ nhất Tây Ban Nha nhờ tổ chim câu.

Trong khi làm việc phục chế lại nhà thờ Valencia, các nhân viên phục chế nhìn thấy chim câu bay xuyên qua một lỗ trên trần, và họ phát hiện đó là một trần nhà giả.

Khi đưa máy quay kỹ thuật số qua lỗ hở đó, họ phát hiện ra một bức bích họa có niên đại vào cuối những năm 1400 được bảo tồn rất tốt.

Theo đánh giá, đây là một trong những tác phẩm Phục Hưng cổ nhất tại Tây Ban Nha .

Bức bích họa được thực hiện bởi hai họa sĩ Ý Francesco Pagano và Paolo de San Leocadio, dưới sự ủy nhiệm của đại diện Giáo Hoàng Rodrigo Borja, người sau này trở thành Giáo Hoàng Alexander VI vào năm 1492.

Bức bích họa được che phủ bởi một trần nhà kiểu Baroque được xây dựng vào năm 1670. Đây là một điều hiếm vì các nghệ sĩ Baroque thường hủy các bích họa cũ khi xây một trần nhà mới.

ANH QUÝ (Theo BBCNews)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên