Phóng to |
| Thư viện Bibliotheca Alexandrina |
Theo Zahi Hawass 13 phòng học này có niên đại khoảng năm 30 trước công nguyên, được tìm thấy gần một nhà hát cổ được khai quật ở trung tâm của Alexandria cách đây 25 năm.
Theo nhóm nghiên cứu Ba Lan-Ai Cập thì những phòng học này được làm bằng đá vôi, mỗi phòng được bao quanh bởi những dãy có bậc để cho sinh viên ngồi, còn nhà hát cổ kia cũng chính là một giảng đường lớn được dùng để diễn thuyết.
Thư viện Alexandria được xây dựng sau khi Alexander Đại đế xây dựng thành phố ở Ai Cập gần bờ biển Địa Trung Hải vào năm 332 trước công nguyên. Thư viện này đã trở thành một cột mốc cho đợt tuyên truyền kiến thức trong thời cổ đại đến khi nó bị phá hủy vào năm 415 sau công nguyên.
"Chúng tôi cũng có những tài liệu về trường đại học này, nhưng chưa bao giờ có bất cứ bằng chứng về khảo cổ", Hawass nói.
Ngày nay, Ai Cập đã xây dựng một thư viên hiện đại có tên Bibliotheca Alexandrina để thay thế vào những chỗ ngồi để học ngày xưa. Thư viện này được mở cửa vào năm 2002, có hình đĩa, hướng ra biển Địa Trung Hải.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận