12/06/2015 08:28 GMT+7

Tìm được Minh "đầu dế" chuyên "vặt” phụ tùng ôtô

G.MINH
G.MINH

TT - Liên quan tới bài viết “Lật tẩy chiêu “vặt” phụ tùng ôtô” (Tuổi Trẻ ngày 9-6), ngày 11-6 Công an Q.1, TP.HCM cho biết đã truy tìm được đối tượng tên Cường, đưa về trụ sở Công an P.Bến Thành làm việc.

Một đối tượng lợi dụng sơ hở của tài xế ở công viên 23-9 để bẻ một chiếc cần gạt nước mà Tuổi Trẻ ghi nhận được - Ảnh: Đ.Phú

Tại đây, công an đã lấy lời khai và kiểm tra ma túy đối với đối tượng này, đồng thời củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý.

Công an Q.1 cho biết tên thật của nhân vật được bài báo phản ánh là Lưu Văn Minh (còn gọi là Minh “đầu dế” hay Cường, 28 tuổi, ngụ P.Bến Thành, Q.1).

Theo hồ sơ, Cường là đối tượng nghiện ma túy từ nhiều năm trước, bị Công an Q.1 đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm giáo dục, lao động xã hội 2 ở Lâm Đồng từ năm 2005 - 2009.

Khi bị mời về trụ sở Công an P.Bến Thành, Lưu Văn Minh thừa nhận có trộm cây gạt nước xe hơi trên đường Lê Lai (P.Bến Thành) vào ngày 4-6, sau đó bán cho một đối tượng mua bán lưu động trên đường Nguyễn Công Trứ (Q.1) được 150.000 đồng. Kết quả kiểm tra ma túy cho thấy Minh có phản ứng dương tính.

Theo một cán bộ điều tra Công an Q.1, với vụ trộm do báo ghi nhận thì chỉ có thể xử lý hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, Công an Q.1 đang kiểm tra hồ sơ, chuẩn bị đưa Minh đi cai nghiện bắt buộc.

G.MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên