15/01/2009 08:18 GMT+7

Tìm đồ vật thất lạc bằng ĐTDĐ

ĐỨC THIỆN (Theo Softpedia)
ĐỨC THIỆN (Theo Softpedia)

TT - Trung tâm nghiên cứu Nokia vừa phát triển dịch vụ có tên Nokia Locate Sensor, nhằm giúp người dùng có thể tìm lại đồ vật bị thất lạc hoặc xác định nó không tồn tại trong phạm vi nhất định.

5U6KO5i2.jpgPhóng to

Người dùng chỉ cần gắn thẻ cảm ứng định vị Locate Sensor (ảnh) lên các thiết bị của mình (mỗi chiếc thẻ đều có pin tích hợp bên trong để nó có thể phát sóng kết nối với ứng dụng Nokia Locate Sensor, thời lượng pin khoảng 18 tháng). Sau đó, nếu có lỡ đánh rơi hoặc để quên đâu đó, họ chỉ việc kích hoạt ứng dụng chạy trên điện thoại Nokia.

Hệ thống sẽ tự động phát sóng dò tìm, nếu thiết bị đang ở trong phạm vi 100m, tín hiệu sẽ thông báo và xác định vị trí cụ thể của thiết bị. Ứng dụng có thể tiếp xúc đến hơn 100 thiết bị khác nhau. Đây sẽ là ứng dụng rất hữu ích bởi số lượng các thiết bị cầm tay hay vật dụng cá nhân nhỏ gọn đang ngày càng nhiều. Người dùng rất dễ đánh mất hay bỏ quên đâu đó trong khi việc tìm kiếm các vật dụng nhỏ là rất khó khăn.

ĐỨC THIỆN (Theo Softpedia)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên