17/09/2009 15:24 GMT+7

Tiểu thuyết mới của Dan Brown phá kỷ lục

N.X. (Theo BBC News)
N.X. (Theo BBC News)

TTO - The Lost Symbol (Biểu tượng đã mất) - phần kế tiếp của cuốn tiểu thuyết Mật mã Da Vinci (Da Vinci Code) của nhà văn Dan Brown - đã bán được 300.000 bản chỉ trong vòng 36 tiếng sau khi phát hành ở Anh.

Fzyb4UbH.jpgPhóng to
Bìa cuốn tiểu thuyết The Lost Symbol phát hành ở Anh - Ảnh: BBC

Phát hành phần kế tiếp của Mật mã Da Vinci

Cuốn sách về giáo sư biểu tượng học của Đại học Harvard Robert Langdon này đã phá vỡ kỷ lục của nhà văn Thomas Harris nắm giữ vào năm 1999 với tiểu thuyết Hannibal bán được 298.000 bản trong cùng thời gian sau khi phát hành ở Anh.

Nhà xuất bản Transworld cũng cho biết thêm cuốn tiểu thuyết The Lost Symbol đã bán được hơn 1 triệu bản trên toàn cầu chỉ sau khi phát hành 1 ngày.

Cuốn Mật mã Da Vinci đã bán được 18 triệu bản trên toàn thế giới và là cuốn sách bìa mềm bán chạy nhất ở Anh trong mọi thời đại.

Sự ăn khách của cuốn tiểu thuyết khiến cho nhà xuất bản Transworld cảnh báo về nạn vi phạm bản quyền khi các phương tiện truyền thông đưa tin có hai website đã đưa những nội dung chính của cuốn tiểu thuyết lên web.

N.X. (Theo BBC News)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên