17/12/2015 20:03 GMT+7

Tiểu thuyết 5 năm qua: Không có giải A

Đ.TRIẾT
Đ.TRIẾT

TTO - Cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 4 (2011-2015) đã được Hội Nhà văn Việt Nam công bố kết quả. Không có giải A cho 170 tác phẩm gửi đến dự thi.

Bìa cuốn Người thứ hai của Tô Hải Vân - giải B
Bìa cuốn Người thứ hai của Tô Hải Vân - giải B

Giải B được trao cho ba tác phẩm:

Người thứ hai của Tô Hải Vân

Chim ưng và chàng đan sọt của Bùi Việt Sỹ

Mảnh vỡ của mảnh vỡ của Vĩnh Quyên.

Chín tác phẩm đoạt giải C gồm:

Cuộc đời ngoài cửa của Nguyễn Danh Lam và Hát của Trần Nhã Thụy - hai tiểu thuyết của hai tác giả trẻ nhất đoạt giải cuộc thi tiểu thuyết 2011 - 2015
Cuộc đời ngoài cửa của Nguyễn Danh Lam và Hát của Trần Nhã Thụy - hai tiểu thuyết của hai tác giả trẻ nhất đoạt giải cuộc thi tiểu thuyết 2011 - 2015

Bác sĩ trưởng khoa của Vũ Oanh

Vùng sâu của Tô Nhuận Vĩ

Thạch trụ huyết của  Nguyễn Trần Bé

Hát của Trần Nhã Thụy

Dư chấn 3,5 độ richter của An Bình Minh

Gã tép riu của Nguyễn Bắc Sơn

Cuộc đời ngoài cửa của Nguyễn Danh Lam

Seo sơn của Vũ Quốc Khánh

Đốt trúc của Nguyễn Đắc Như

Cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 4 (2011-2015) đã được Hội Nhà văn Việt Nam kéo dài thời gian nhận tác phẩm thêm một năm (lẽ ra theo kế hoạch là tổng kết, trao giải từ đầu năm).

Cuộc thi đã nhận được 170 tác phẩm của 143 tác giả tham dự.

Đ.TRIẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên