12/09/2018 10:42 GMT+7

Tiêu hủy toàn bộ thịt heo có nguồn gốc Trung Quốc vào VN

TR.MẠNH
TR.MẠNH

TTO - Đó là khẳng định của ông Đàm Xuân Thành, cục phó Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), tại hội thảo chia sẻ thông tin về bệnh dịch tả heo châu Phi được tổ chức tại TP.HCM ngày 11-9.

Theo ông Thành, cơ quan chức năng đang kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn nguy cơ lây lan bệnh dịch tả heo châu Phi (ASF) vào VN, do dịch bệnh tại Trung Quốc đang chuyển dịch xuống phía nam là các tỉnh giáp với VN.

VN cũng chưa cho phép nhập khẩu heo và các sản phẩm heo từ Trung Quốc nên việc nhập khẩu heo thời gian qua là nhập lậu. 

Để phòng dịch bệnh lây lan, toàn bộ heo và sản phẩm từ thịt heo đã chế biến chín nhập lậu và nghi nhập lậu vào VN dưới mọi hình thức đều bị thu giữ, xử lý và tiêu hủy.

Đến nay VN chưa công bố lệnh cấm với thịt heo nhập khẩu vì các lô hàng nhập chính ngạch đều được kiểm tra 100% trong thời gian 3-5 ngày khi hàng nhập cảng. 

Tuy nhiên, sau khi cơ quan chức năng Hàn Quốc phát hiện virus ASF trên thịt đã được chế biến trong hành lý của khách du lịch từ Trung Quốc, Cục Thú y kiến nghị cần có biện pháp kiểm soát đối với du khách từ tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch tả heo châu Phi nhập cảnh vào VN.

Sốc với thịt heo Trung Quốc phát sáng trong đêm Sốc với thịt heo Trung Quốc phát sáng trong đêm

TTO - Sau khi mua thịt heo ở khu chợ địa phương về nhà, ông Jian phát hiện số thịt này phát ánh sáng xanh kỳ dị trong đêm.

TR.MẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên