05/11/2019 21:36 GMT+7

Tiêu hủy hơn 1,6 tấn thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi ở Bình Phước

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TTO - Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với các cơ quan chức năng đã tiêu hủy hơn 1.600kg thịt heo có kết quả dương tính virus gây bệnh dịch tả heo châu Phi, bị bắt quả tang trước đó ở một cơ sở kinh doanh.

Tiêu hủy hơn 1,6 tấn thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi ở Bình Phước - Ảnh 1.

Các cơ quan chức năng tiêu hủy heo nhiễm dịch tả heo châu Phi - Ảnh: B.L

Ngày 5-11, Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Phước (PC49) phối hợp với các lực lượng chức năng tiêu hủy hơn 1.600kg thịt heo và sản phẩm động vật do có kết quả dương tính virus gây bệnh dịch tả heo châu Phi, đồng thời tiến hành tiêu độc khử trùng toàn bộ cơ sở vi phạm.

Tiêu hủy hơn 1,6 tấn thịt heo nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi - Video: BÙI LIÊM

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, trước đó ngày 31-10, các trinh sát thuộc PC49 phối hợp các cơ quan chức năng bất ngờ ập vào cơ sở kinh doanh và bắt quả tang gần 800kg thịt heo không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đã biến đổi màu sắc và bốc mùi hôi tại một hộ kinh doanh thực phẩm tươi sống ở thôn Tân Long, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng.

Số thịt này đang được rã đông chuẩn bị mang ra thị trường tiêu thụ. Người đứng tên chủ hộ kinh doanh là bà Phạm Thị Oanh, 44 tuổi, người địa phương.

Số lượng thịt heo trên được chủ cơ sở chất bừa bãi trong một nhà kho, bên ngoài kho đông lạnh. Đoàn kiểm tra đã nghiêm cấm chủ cơ sở tuyệt đối bán ra thị trường, chuyển làm thức ăn cho động vật.

Tiêu hủy hơn 1,6 tấn thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi ở Bình Phước - Ảnh 3.

Các cơ quan chức năng tiêu hủy heo nhiễm dịch tả heo châu Phi - Ảnh: B.L

Đoàn cũng phát hiện trong kho đông lạnh của bà Oanh hơn 1,6 tấn thịt heo và sản phẩm động vật, và đã trưng cầu Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đến lấy các mẫu thịt gửi đi xét nghiệm.

Ngày 2-11, Chi cục Thú y vùng VI có thông báo kết quả xét nghiệm 3 mẫu do Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tỉnh Bình Phước gửi đều dương tính virus gây bệnh dịch tả heo châu Phi.

Trong quá trình lực lượng chức năng làm việc, bà Oanh tỏ thái độ hằn học, có lời lẽ khiếm nhã và bất hợp tác.

Tiêu hủy hơn 1,6 tấn thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi ở Bình Phước - Ảnh 4.

Tang vật bị cơ quan chức năng bắt quả tang - Ảnh: B.L

Khởi tố vụ Khởi tố vụ 'khai khống' heo bị dịch tả heo châu Phi để nhận tiền hỗ trợ

TTO - Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ việc khai tăng số lượng, trọng lượng, sai lệch chủng loại heo bị nhiễm dịch tả heo châu Phi để lấy tiền hỗ trợ xảy ra tại xã Hải An, huyện Hải Hậu.

BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên