Tiêu điểm sáng 3-9: Khi các sao cũng không bảo vệ được chính mình

TTM
TTM

TTM - Giới công nghệ đang chấn động vì tin tặc xâm nhập iCloud của Apple và đánh cắp ảnh nóng các nghệ sĩ nổi tiếng, bởi các biện pháp an ninh của Apple luôn được đánh giá là chắc chắn.

TTM - Giới công nghệ đang chấn động vì tin tặc xâm nhập iCloud của Apple và đánh cắp ảnh nóng các nghệ sĩ nổi tiếng, bởi các biện pháp an ninh của Apple luôn được đánh giá là chắc chắn.

>> Nghe Tiêu điểm sáng 3-9

[AUDIO id=1409701653547 alt=]//static.tuoitre.vn/tto/r/2014/09/03/JdRC4qAF.mp3[/AUDIO]

Sử dụng dịch vụ mạng: Tự bảo vệ là chính

Theo tạp chí Time, giới công nghệ Mỹ đang chấn động vì vụ tin tặc xâm nhập tài khoản iCloud của Apple và đánh cắp ảnh nóng của các nghệ sĩ nổi tiếng, bởi trước đó các biện pháp an ninh của Apple luôn được đánh giá là cực kỳ chắc chắn.

Trang web công nghệ The Next Web khẳng định có bằng chứng cho thấy tin tặc đã tìm thấy đã tìm ra điểm yếu trong dịch vụ “Tìm kiếm iPhone của tôi” của Apple và tận dụng nó để truy cập các dữ liệu cá nhân trên mạng. Báo Guardian dẫn lời một số chuyên gia công nghệ đánh giá còn nhiều tài khoản iCloud của những ngôi sao giải trí khác đang bị đe dọa.

Người mẫu nổi tiếng Kate Upton, một trong những ngôi sao bị tung ảnh nóng lên mạng - Ảnh: Hollywood Reporter

The Next Web đánh giá vụ xìcăngđan ảnh nóng này còn là một thách thức cực lớn đối với các công ty công nghệ đã quảng bá dịch vụ lưu trữ trên mạng như iCloud, DropBox hay GoogleDrive là “chốn an toàn lý tưởng” cho việc lưu trữ thông tin cá nhân.

Jennifer Lawrence - nạn nhân nổi tiếng. - Ảnh; Reuters

Hàng loạt trang web công nghệ và các tờ báo lớn đều đồng loạt đăng tải hướng dẫn cách lưu trữ dữ liệu cá nhân một cách an toàn. Ví dụ tạp chí Time khuyên người sử dụng dịch vụ đám mây cần cài ít nhất hai mật mã trước khi truy cập tài khoản đám mây.

Hãy tự bảo vệ mình khi sử dụng những dịch vụ quản lý tài nguyên trên mạng, đó là lời khuyên của ông Phạm Hồng Phước, chủ biên Siêu Thị Số e-magazine và trang tin công nghệ Media Online. Ông nói:

>> Phạm Hồng Phước

[AUDIO id=1409701618817 alt=]//static.tuoitre.vn/tto/r/2014/09/03/dNJkPdzT.mp3[/AUDIO]

Trong nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 45 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là 45 năm thực hiện Di chúc của Người, sáng 2-9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Phủ Chủ tịch.

Thắp nén hương thơm, tỏ lòng thành kính trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại, người Bác kính yêu của dân tộc Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xúc động nói: “Thời gian càng lùi xa, càng thấy Bác vĩ đại, càng thấm thía công lao trời biển của Bác. Trách nhiệm của chúng ta hôm nay và mai sau là phải kế thừa và phát huy tài sản vô giá đó, quyết tâm thực hiện cho bằng được những điều mong ước của Bác. Tác phẩm cuối cùng, tác phẩm đặc biệt Bác Hồ để lại chính là bản Di chúc, trong đó từng câu, từng chữ đều thể hiện tư tưởng, trí tuệ của Người.”

Thủ tướng yêu cầu xử lý vụ xe khách lao xuống vực

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện yêu cầu xử lý vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại địa phận xã Tòng Thành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng và đoàn công tác đã đến hiện trường vụ tai nạn xe khách lao xuống vực tại Lào Cai 

Thủ tướng Chính phủ xin gửi lời chia buồn tới nạn nhân của vụ tai nạn các gia đình có người bị tử vong; đồng thời yêu cầu lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ và Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm của đơn vị kinh doanh vận tải và người điều khiển phương tiện và đề ra các giải pháp khắc phục, ngăn chặn những vụ tai nạn tương tự.

4 ngày lễ, 114 người chết vì tai nạn giao thông

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trong 4 ngày nghỉ lễ từ 30-8 đến trưa 2-9, cả nước xảy ra 186 vụ tai nạn giao thông, làm chết 114 người, bị thương 145 người. Riêng ngày 2-9, xảy ra 63 vụ tai nạn giao thông, làm chết 48 người, bị thương 75 người.

Tại TP.HCM, trong 3 ngày lễ (31-8 đến sáng ngày 2-9), xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người, bị thương 58 người.

Ba tỉnh cùng mất điện trong ngày 2-9

Một sự cố trên hệ thống lưới điện quốc gia đã xảy ra tại trạm biến áp 500kV Đà Nẵng vào hồi 12g15 ngày 2-9 khiến ba tỉnh, thành miền Trung là Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Thừa Thiên - Huế bị mất điện hoàn toàn.

Theo xác nhận của ông Nguyễn Hà Đông - giám đốc Công ty Truyền tải điện 2 (Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia), sự cố trên xảy ra tại cuộn kháng (thiết bị dùng để nâng khả năng truyền tải trên lưới điện quốc gia) thuộc trạm biến áp 500kV Đà Nẵng. 

Công nhân công ty Truyền tải điện 2 đang tiến hành sửa chữa lưới điện tại trạm 500 kV Đà Nẵng - Ảnh: Trường Trung

“Toàn bộ trạm 500kV Đà Nẵng đang vận hành ổn định thì bất ngờ xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Ngay sau đó 30 phút đơn vị đã khoanh vùng, cô lập và khắc phục xong” - ông Đông cho biết.

Tuy nhiên phải đến 13g18 cùng ngày, toàn bộ việc cấp điện cho ba địa phương trên mới ổn định trở lại.

Khu trung tâm hành chính TP.HCM phải có đường hầm

Sở Quy hoạch - kiến trúc TP.HCM cho biết đang nghiên cứu nhiệm vụ thiết kế của khu trung tâm hành chính TP để ra đề thi cho cuộc thi tuyển phương án thiết kế cho dự án này. Sau đó sở sẽ mời các chuyên gia trong lĩnh vực góp ý cho đề thi tuyển.

Theo đó, các công trình trong khu trung tâm hành chính TP (khu phố trong bốn tuyến đường Lê Thánh Tôn - Pasteur - Lý Tự Trọng - Đồng Khởi) phải có đường hầm băng qua đường Lý Tự Trọng; có kiến trúc đẹp, hiện đại, tiêu biểu nhất; phân khu chức năng rõ ràng, hợp lý, tiết kiệm diện tích xây dựng, dành diện tích cho sân vườn, khoảng trống và môi trường làm việc xanh, trụ sở hiện đại, hội trường 300 chỗ, vịnh đậu xe, tuyến xe buýt kết nối...

Trong khu vực này sẽ giữ lại trụ sở UBND TP, nghiên cứu giữ lại hoặc tháo dỡ tòa nhà số 59-61 Lý Tự Trọng (trụ sở của Sở Thông tin - truyền thông và một số đơn vị khác).

Theo quy hoạch, khu vực này có thể xây dựng tối đa khoảng 54.000m2 sàn xây dựng, độ cao tối đa 30m.

Tài xế, nhân viên xe buýt học đạo đức nghề nghiệp 2 năm/lần

Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM vừa đề xuất Sở Giao thông vận tải TP trong việc tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho tài xế, nhân viên phục vụ trên xe buýt.

Theo đó, đối với các tài xế, nhân viên phục vụ trên xe đang hoạt động tại các doanh nghiệp vận tải đã được tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp sau thời gian hai năm (kể từ ngày tham gia lớp tập huấn), phải tổ chức lớp tập huấn để ôn tập kiến thức cũ và cập nhật kiến thức mới.

Với tài xế, nhân viên phục vụ trên xe buýt mới tuyển dụng vào bắt buộc phải được tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ vận tải hành khách, an toàn giao thông và đạo đức nghề nghiệp trước khi bố trí trên các tuyến xe buýt.

Dự án đội vốn 180 tỉ đồng do chậm triển khai

Đó là dự án cải tạo hệ thống thoát nước khu vực Quốc lộ 13-Đinh Bộ Lĩnh-Nguyễn Xí - Ung Văn Khiêm, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Dự án này được UBND TP phê duyệt từ năm 2003 do Công ty Thoát nước đô thị TP (hiện là Công ty TNHH một thành viên thoát nước đô thị) làm chủ đầu tư với số vốn hơn 40,4 tỉ đồng. Sau đó chuyển tiếp dự án cho Khu quản lý giao thông đô thị số 1 và hiện chủ đầu tư là Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP, đồng thời vốn đầu tư được TP tăng lên hơn 219 tỉ đồng.

So với dự án cũ, quy mô dự án mới có tăng thêm một số hạng mục: lắp đặt 2,6km cống từ 300-1.800mm, xây mới các hố ga cửa xả, xây dựng mới, nâng đường và hẻm tại các tuyến đường trên...

Theo một cán bộ Ban quản lý dự án Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP, nguyên nhân khiến vốn đầu tư tăng gấp nhiều lần so với ban đầu do chưa cập nhật đầy đủ các hạng mục, đặc biệt về chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật (phát sinh thêm 86 tỉ đồng), dự án chậm triển khai cũng khiến các chi phí vật tư, nhân công... tăng nhiều so với trước.

Giao thông đông nghẹt tại cửa ngõ Hà Nội, TP.HCM

Chiều 2-9, dòng người đi du lịch, về quê lại ùn ùn đổ về Hà Nội và TP.HCM sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ, nhiều tuyến đường đông nghẹt xe cộ.

Ngay từ buổi sáng, dòng xe cộ hướng vào TP.HCM tại các cửa ngõ bắt đầu đông lên và ngược lại, chiều từ TP ra rất thưa thớt. Tuy nhiên, cũng không xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng như những dịp hết nghỉ lễ trước đây.

Tại Quốc lộ 1, lượng xe máy chạy về hướng TP có đông hơn nhiều so với ngày thường nhưng trên tuyến đường này cũng không xảy ra ùn ứ, kẹt xe nghiêm trọng. 

Ô tô ùn ứ trên đường dẫn đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây chiều 2-9 - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Tại Xa lộ Hà Nội, hướng từ Đồng Nai vào TP.HCM, xe cộ khá thông thoáng, khác với những đợt lễ, tết trước đây. Nguyên nhân là do phần lớn xe ô tô đã chuyển vào đi đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Tuy nhiên, do xe ô tô từ Nhơn Trạch (Đồng Nai) đi Quận 2 (TP.HCM) trước đây thường đi phà Cát Lái thì nay cũng chuyển qua đi cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây nên đã xảy ra việc ùn ứ tại đường dẫn vào cao tốc chiều 2-9.

Ngày 2-9, đại úy Chu Thị Thu Thủy - Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM cho biết: trong 3 ngày lễ (31-8 đến ngày 2-9) trên địa bàn TP xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người, bị thương 58 người.

Đại úy Thủy cho biết thêm, trong ngày 2-9 cảnh sát giao thông vẫn tiếp tục duy trì ứng trực 100% quân số để đảm bảo trật tự các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố, khu vực bến xe, ga tàu nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông.

Đồng thời, khoảng 18g cùng ngày các đơn vị cũng triển khai lực lượng, khép kín xung quanh và ngay tại các khu vực diễn ra chương trình bắn pháo hoa, biểu diễn văn hóa nghệ thuật.

Năm nay, chương trình Chương trình bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại khu vực đầu đường hầm vượt Sông Sài Gòn phía Q.2 và Công viên Văn hóa Đầm Sen (Q.11).

Tại Hà Nội, chiều 2-9 hàng vạn người lao động, sinh viên cũng đã trở lại Thủ đô khiến lượng hành khách đổ về từ các bến xe rất lớn đã khiến nhiều bến xe: Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm… rơi vào tình trạng quá tải.

Mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông đã có mặt ở nhiều nút giao thông quan trọng, trước các bến xe để phân làn nhưng do lượng xe về Hà Nội quá lớn và trời mưa khiến các phương tiện giao thông phải di chuyển rất chậm. Các tuyến đường ở khu vực trung tâm và nội đô luôn bị ùn ứ kéo dài.

Theo lãnh đạo bến xe Mỹ Đình, chỉ tính riêng trong ngày 2-9, có khoảng 1.000 lượt xe và 30.000 hành khách về bến. Năm nay lượng khách về bến Mỹ Đình nhiều hơn so với đợt nghỉ lễ Quốc khánh năm 2013. Bến xe Giáp Bát trong ngày 2-9 có khoảng 400 lượt xe và gần 20.000 hành khách về bến.

Khánh thành Bệnh viện đa khoa Xuyên Á 750 giường bệnh

Đây là bệnh viện tư nhân đầu tiên nằm ở cửa ngõ phía bắc, tây bắc TP.HCM được khánh thành sáng 2-9 tại xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi. Kinh phí đầu tư bệnh viện 800 tỉ đồng, tổng diện tích sàn xây dựng 44.500m2.

TS.BS Nguyễn Văn Châu - tổng giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á - cho biết bệnh viện chỉ thu phí khám bệnh 20.000 đồng/ lần, bằng với mức Bảo hiểm xã hội TP.HCM chi trả cho bệnh nhân bảo hiểm y tế đến khám ở bệnh viện hạng đặc biệt.

Theo TS Nguyễn Văn Châu, Bệnh viện Xuyên Á có 750 giường bệnh với 26 khoa, phòng, được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại. Hiện bình quân mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khám 800-1.000 bệnh nhân, điều trị nội trú khoảng 500 bệnh nhân, trong đó 70-75% là bệnh nhân có thẻ BHYT đến khám trái tuyến.

Quốc tế

CHDC Congo xác nhận số ca tử vong vì nhiễm virus Ebola tăng đến 31 người

Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại CHDC Congo cho biết ở nước này đã có 31 người tử vong do nhiễm virus Ebola kể từ đầu đợt bùng phát dịch bệnh.

Ông Eugene Kambambi, quan chức phụ trách truyền thông của WHO tại CHDC Congo, nhấn mạnh dịch bệnh vẫn được khoanh vùng tại một khu vực cách thủ đô Kinshasa khoảng 800 km về phía Bắc. Trong một thông báo trước đó của WHO, số ca tử vong do Ebola ở quốc gia Trung Phi này mới chỉ là 13 người.

Cùng ngày, Bộ Y tế Myanmar khẳng định không phát hiện virus Ebola trong các mẫu máu của 5 công dân nước này bị nghi nhiễm, dựa trên kết quả xét nghiệm tại một phòng thí nghiệm do WHO chứng nhận ở thành phố Hamburg của Đức.

LHQ: Hơn nửa triệu người Ukraine sơ tán khỏi vùng chiến sự

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 2-9 cho biết giao tranh tại miền Đông-Nam Ukraine đã buộc hơn nửa triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Theo số liệu mới nhất của UNHCR, ít nhất 260.000 người Ukraine đã phải sơ tán đến các khu vực khác ở trong nước, tăng gấp đôi chỉ trong một tháng qua. Trong khi đó, phía Nga thông báo khoảng 260.000 người Ukraine đã sang Nga tị nạn, người dân nước này còn tìm cách di cư sang các nước láng giềng như Belarus, Ba Lan, Estonia... 

Trực thăng quân sự Ukraine tham chiến ở thị trấn Kramatorsk tại miền đông - Ảnh: Reuters

Ngoài ra, 2.600 người đã thiệt mạng do súng đạn của cả hai bên.

UNHCR cảnh báo hậu quả sẽ còn thảm khốc hơn nếu không ngừng ngay chiến sự ở miền Đông-Nam nước này. Chính quyền Ukraine cũng đã mở các hành lang nhân đạo để người không thuộc diện nghĩa vụ quân sự có thể rời khỏi vùng chiến sự.

Philippines chặn âm mưu đánh bom tòa đại sứ Trung Quốc

Bộ tư pháp Philippines cho biết ba người đàn ông bị bắt sau khi đánh bom không thành ở sân bay Ninoy Aquino cũng lên kế hoạch tấn công đại sứ quán Trung Quốc và những trung tâm thương mại.

Bộ trưởng tư pháp Philippines Leila de Lima cho biết nhóm ba người trên đã bị bắt tại một bãi đậu xe của sân bay Ninoy Aquino, còn được gọi là sân bay quốc tế Manila với một xe tải nhỏ chất đầy thuốc nổ.

Cảnh sát đang lục soát một va li hành lý “vô chủ” ở cổng đi tại sân bay quốc tế Manila ngay sau khi nhóm đánh bom bị bắt ngày 1-9 - Ảnh: AFP

Họ lên kế hoạch tấn công hàng loạt để công khai sự bất bình “chống Trung Quốc” của mình.

Những người này đã lên kế hoạch tấn công liên tiếp vào các tòa nhà SM Mall of Asia ở thành phố Pasay, đại sứ quán Trung Quốc và tòa nhà DMCI, nơi có cộng đồng người Trung Quốc hoặc người Philippines gốc Trung Quốc sinh sống và kinh doanh ở Manila. Họ đặc biệt giận dữ vì cho rằng chính quyền Manila đã có quan điểm “không cứng rắn” với Trung Quốc trong tranh chấp ở biển Đông.

Tuy nhiên, bà De Lima cho rằng các nhà điều tra không hoàn toàn tin rằng ý định thực sự của nhóm này là chỉ thể hiện sự giận dữ chống lại Trung Quốc và những lợi ích của Trung Quốc ở Philippines.

Hàn Quốc hỗ trợ Triều Tiên kinh phí tham dự ASIAD 17

Hàn Quốc đang lên kế hoạch hỗ trợ kinh phí ở mức "hợp lý" cho đoàn thể thao Triều Tiên tham gia Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 17 được tổ chức tại thành phố Incheon của Hàn Quốc bắt đầu từ giữa tháng 9-2014.

Một quan chức chính phủ cho biết không có bất đồng lớn giữa 2 bên về số tiền tài trợ cho đoàn vận động viên Triều Tiên trong thời gian ở Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh nước này sẽ hỗ trợ tài chính sau khi cân nhắc các thông lệ trước đây trong mối quan hệ liên Triều.

Theo quan chức này, Hàn Quốc sẽ không tài trợ toàn bộ chi phí, nhưng sẽ tài trợ một khoản tiền đủ để không làm ảnh hưởng tới việc thi đấu của các vận động viên Triều Tiên tại sự kiện thể thao trên.

Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Triều Tiên Son Kwang-Ho cho biết tổng cộng có 273 vận động viên và quan chức Triều Tiên sẽ tới Hàn Quốc trên 6 chuyến bay qua khu vực biên giới nhạy cảm ở Hoàng Hải từ ngày 11-9.

Nga khởi công xây dựng đường ống dẫn khí đốt đầu tiên sang châu Á

Tổng thống Vladimir Putin đã tham dự lễ khởi công xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt đầu tiên của "Xứ sở Bạch dương" sang châu Á mang tên "Sức mạnh của Siberia".

Đường ống trên sẽ cung cấp khí đốt cho vùng Viễn Đông của Nga và xuất khẩu sang Trung Quốc.

Ông Putin cho biết đường ống này không chỉ tăng cường và mở rộng phạm vi xuất khẩu năng lượng của Nga mà còn là một bước tiến quan trọng trong quá trình khí hóa đất nước, đặc biệt là đối với khu vực phía Đông Nga.

Tổng thống Putin khẳng định "Sức mạnh của Siberia" sẽ tăng cường an ninh năng lượng của Liên bang Nga và đảm bảo thực hiện nghĩa vụ xuất khẩu, đồng thời nhấn mạnh đây là dự án lớn nhất thế giới.

Mỹ: Trung Quốc chống doanh nghiệp nước ngoài

Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh đang sử dụng luật “chống độc quyền” của nước này để chống lại các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động ở đây.

Hãng tin Bloomberg hôm qua dẫn kết quả khảo sát do cơ quan này thực hiện hồi tháng 8-2014 cho biết có 60% trong 164 người tham gia trả lời rằng họ cảm thấy doanh nghiệp nước ngoài “không được chào đón nồng hậu” ở Trung Quốc như trước đây. Cuối năm 2013, kết quả khảo sát tương tự chỉ ở mức 19%. Khoảng 49% câu trả lời cho rằng các doanh nghiệp nước ngoài đang bị cô lập bằng những chiến dịch chống tham nhũng hoặc chiến dịch chống độc quyền gần đây của Chính phủ Trung Quốc.

Các doanh nghiệp Mỹ và châu Âu đang quan ngại rằng giới chức trong lĩnh vực chống độc quyền ở Trung Quốc đang phân biệt đối xử đối với các tập đoàn “phi Trung Quốc”. Hãng tin Bloomberg nhận định chiến dịch này đang đe dọa nguồn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới này.

Greg Gilligan, chủ tịch nhóm thực hiện khảo sát, cho biết thành viên của Phòng Thương mại Mỹ khẳng định họ đang củng cố lập luận rằng các công ty đa quốc gia đang trở thành đối tượng bị các cơ quan chức năng của Trung Quốc “thanh lọc”.

Ông Trần Hưng Đông, chuyên gia kinh tế ở Bắc Kinh, nhận định chiến dịch chống độc quyền mà Trung Quốc đang thực hiện sẽ dần loại bỏ “lợi thế cạnh tranh” của các doanh nghiệp nước ngoài ở Trung Quốc.

Kinh tế

Hoàn tất thử nghiệm bay thẳng qua Lào, Campuchia

Ngày 2-9, Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) và Hãng hàng không giá rẻ VietJet Air (VJA) đã hoàn tất việc bay thử nghiệm đường bay thẳng Hà Nội - TP.HCM qua không phận Lào, Campuchia.

Trong ngày hôm nay 3-9, hai hãng hàng không sẽ nộp báo cáo kết quả việc bay thử này cho Cục Hàng không VN.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 2-9, ông Phạm Ngọc Minh - tổng giám đốc VNA - cho biết việc thử nghiệm được thực hiện trong buồng lái giả định (simulator - SIM) và đang làm báo cáo cho Cục Hàng không trong ngày 3-9. Theo ông Minh, do trung tâm huấn luyện bay của VNA (FTC) ở TP.HCM chưa có SIM cho dòng máy bay Boeing B777 nên hãng đã triển khai việc bay thử nghiệm trong SIM cho dòng máy bay này tại Singapore và máy bay Airbus A320 tại FTC.

Trong khi đó, trao đổi với Tuổi Trẻ tối 2-9 sau khi kết thúc bay SIM tại Thái Lan cho dòng máy bay Airbus A320, đại diện VJA cho biết thông tin ban đầu báo cáo máy bay tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn áp dụng đường bay hiện nay. Theo đó, do phía Lào không cho phép máy bay bay ở mực bay cao nên máy bay phải tiêu tốn thêm 1 tấn nhiên liệu. Thời gian bay chỉ rút ngắn được 1 phút so với đường bay hiện nay do máy bay phải mất khoảng 7 phút quay đầu tại mỗi đầu sân bay.

Theo ông Minh, hiện VNA đã bay Hà Nội - Phú Quốc qua không phận Campuchia theo đường bay có sẵn Hà Nội - Phnom Penh - Kompong Som và xin nối dài đến Phú Quốc, nhưng đường bay Hà Nội - TP.HCM này lại là một đường bay hoàntoàn mới nên không hề đơn giản. “Hãng hàng không thấy lợi ích kinh tế với thời gian bay ngắn, tiết kiệm nhiên liệu sẽ bay ngay mà không phải đợi cái gọi là “đường bay vàng”. Chẳng hạn đường bay Hà Nội - Phú Quốc chúng tôi nghiên cứu thấy đường bay này có lợi cho hãng và hành khách nên đã triển khai ngay” - ông Minh chia sẻ.

Ông Lưu Đức Khánh, giám đốc điều hành VJA, cũng cho rằng ngoài yêu cầu an toàn, nếu có hiệu quả kinh tế thì hãng sẽ áp dụng bay ngay. “Tôi quan tâm nhất là khả năng Lào, Campuchia giảm giá chi phí bay quá cảnh cho các hãng hàng không nội địa khi bay qua không phận của họ. Nếu họ giảm 50-70% chi phí hiện đang áp dụng thì hoàn toàn có thể bay được” - ông Khánh cho biết.

Úc muốn mua trái vải Việt Nam

Tin từ Thương vụ Việt Nam tại Úc cho hay Tập đoàn bán lẻ Coles và đại diện một số doanh nghiệp của bang Victoria, Úc vừa đánh giá cao đề xuất của Thương vụ Việt Nam tại Úc về việc thúc đẩy nhập khẩu từ Việt Nam các mặt hàng như nông - hải sản, may mặc, giày dép.

Đại diện Coles cho biết sẽ phối hợp cùng cơ quan thương vụ trao đổi cụ thể về khả năng tổ chức Tuần hàng Việt Nam tại chuỗi siêu thị của Coles ở một số thành phố lớn. Đại diện các doanh nghiệp chuyên kinh doanh hoa quả cũng nhất trí xem xét nhập khẩu trái vải của Việt Nam ngay sau khi được cấp phép.

Coles là đơn vị kinh doanh thuộc Tập đoàn Wesfarmers Limited, tập đoàn bán lẻ lớn thứ hai tại Úc, chỉ sau Tập đoàn Woolworth Limited.

Thép, phân bón... gặp khó vì hàng Trung Quốc

Bộ Công thương vừa có báo cáo về tình hình ngành công nghiệp - thương mại tám tháng đầu năm 2014. Theo đó, tình hình tồn kho tại thời điểm 1-8 vẫn tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Đáng lưu ý, trong báo cáo lần này Bộ Công thương đã chỉ rõ một số ngành khó khăn vì hàng Trung Quốc.

Như ngành thép, sản xuất trong tháng 8 tăng nhưng tiêu thụ chậm. Một trong những lý do là thép Trung Quốc đã khiến các nhà sản xuất trong nước phải giảm giá bán bằng nhiều cách như hỗ trợ vận chuyển, tăng chiết khấu sản lượng, tăng hỗ trợ công trình...

Không chỉ thép, ngành phân bón và hóa chất, theo Bộ Công thương, phân urê và phân lân đã cơ bản đáp ứng nhu cầu trong nước. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn nhập khẩu phân bón giá rẻ (đặc biệt là phân urê, DAP) từ Trung Quốc với số lượng lớn, dẫn tới lượng phân tồn kho tăng cao.

Trước tình hình đó, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì xem xét điều chỉnh thuế nhập khẩu một số mặt hàng phân bón trong nước đã sản xuất đủ...

Tuy nhiên, Bộ Công thương thừa nhận ngay cả giải pháp điều chỉnh thuế cũng không đơn giản, bởi mức thuế phải đảm bảo không trái với các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Thể thao

Tiến Minh vào vòng 2 Giải cầu lông VN mở rộng 2014

Ngày 2-9, tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã có chiến thắng 2-0 trước đối thủ Thái Lan Sitthikom Thammasin ở vòng 1 đơn nam Giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng 2014 diễn ra tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TPHCM).

Tuy kém Tiến Minh (hạng 30 thế giới) đến 114 bậc trên bảng xếp hạng thế giới nhưng tay vợt 19 tuổi của Thái Lan Sitthikom từng vào đến bán kết Giải Malaysia mở rộng 2014 thuộc hệ thống Grand Prix Gold của Liên đoàn cầu lông thế giới.

Đối thủ của Tiến Minh ở vòng 2 diễn ra ngày 3-9 là đối thủ người Indonesia Mahbud Thomi Azizan (hạng 233 thế giới), người đã đánh bại Nguyễn Đình Tuấn Kiệt ở vòng 1 với tỉ số 2-0 chỉ trong vòng 26 phút.

Sập trần nhà thi đấu Phan Đình Phùng

Một phần lớn trần nhà thi đấu Phan Đình Phùng đã bị rơi xuống ngay khi các VĐV đang thi đấu ở Giải cầu lông quốc tế VN mở rộng 2014 tối 2-9. Theo cộng tác viên của Tuổi Trẻ có mặt tại hiện trường, vào khoảng 19g20, trên cả ba sân đều đang diễn ra thi đấu. Mảng trần lớn rơi ngay xuống sân số 3, nơi đang diễn ra trận đấu của hai tay vợt Viky Anindita với Chia Hung Lu. May mắn là trước khi đổ xuống, do có tiếng động nên hai tay vợt Vi Ky và Hung Lu đã kịp thời bỏ chạy. 

Mặt sân đầy vật dụng rớt từ trên trần xuống - Ảnh: T.P.

Trong đêm 2-9, do giải chỉ mới diễn ra vòng đầu nên không có nhiều khán giả đến xem.

Thông tin ban đầu cho biết đã không có thương vong trong sự cố này.

Đội tuyển VN "anh" đá bại "đội em" 3-1

Chiều 2-9, đội tuyển VN đã đá bại đội U-23 VN 3-1 trong trận giao hữu diễn ra tại sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Bất ngờ đầu tiên đã xảy ra khi tuyển VN bị đàn em Olympic vươn lên dẫn trước ở phút 36. 

Một pha bóng trong trận U-23 VN (áo trắng) thua đội tuyển quốc gia 1-3. Ảnh: Hải Đăng

Sang hiệp hai, HLV Miura thay gần như toàn bộ đội hình của cả hai đội. Tuyển VN chơi khởi sắc, liên tiếp ghi hai bàn thắng. Phút 89, Công Vinh ấn định chiến thắng 3- 1 cho đội tuyển Việt Nam.

Đây là những trận đấu này có ý nghĩa quan trọng trong việc chọn ra 20 trong số 29 cầu thủ để lên đường đến Asiad 17.

Schweinsteiger được chọn làm đội trưởng tuyển Đức

HLV Joachim Loew đã quyết định chọn tiền vệ 30 tuổi Bastian Schweinsteiger của CLB Bayern Munich làm đội trưởng mới của tuyển Đức sau khi  hậu vệ đội trưởng Philipp Lahm giã từ đội tuyển.

HLV Joachim Loew rất đau đầu chọn một trong ba người là thủ môn Manuel Neuer, tiền vệ Bastian Schweinsteiger và hậu vệ Mats Hummels làm đội trưởng mới. HLV Joachim Loew giải thích: "Schweinsteiger là một cầu thủ lớn, có những phẩm chất tuyệt vời xứng đáng để trở thành đội trưởng của tuyển Đức". 

Schweinsteiger lần đầu khoác áo đội tuyển Đức năm 2004, đđến nay anh đã ra sân 108 trận, ghi 23 bàn. Do hiện tiền vệ này đang bị chấn thương nên trong trận tuyển Đức đá giao hữu với tuyển Argentina ngày 4-9, thủ môn Manuel Neuer sẽ tạm thời đeo băng đội trưởng.

M.U bị chỉ trích vì bán Welbeck

CLB M.U đã bị CĐV và giới chuyên môn phản đối vì bán đi tài năng trẻ Danny Welbeck. Người phản đối dữ dội quyết định này là một thành viên kỳ cựu của đội, ông Mike Phelan.

Ông Phelan từng thi đấu ở M.U từ 1989 đến 1994 và sau này, giữ vai trò trợ lý HLV ở sân Old Trafford trong suốt giai đoạn từ 2008 đến 2013. Ông Phelan nói: "Welbeck là một phần trong bản sắc của M.U và giờ đây bản sắc đó đã bị phá vỡ. Chưa ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai nhưng tôi chỉ biết rằng, giờ đây truyền thống của M.U đã bị phá vỡ".

Bên cạnh việc mua về nhiều ngôi sao nước ngoài, M.U đẩy đi nhiều cầu thủ trẻ. Ngoài Welbeck, các cầu thủ trẻ xuất thân từ lò đào tạo là Nick Powell, Tom Lawrence và Michael Keane cũng ra đi.

Trên các trang mạng xã hội, nhiều CĐV "Quỷ đỏ" cũng tỏ ra không hài lòng khi thấy ngôi sao thân thuộc Welbeck phải ra đi.

 

 

 

TTM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất