04/09/2014 18:45 GMT+7

Tiêu điểm chiều 4-9: Con học thêm, phụ huynh an tâm?

TTM
TTM

TTM - Tiêu điểm chiều nay là những ý kiến xung quanh vấn đề cha mẹ cho con học thêm nhiều phải chăng chỉ vì muốn được an tâm?

 
TĐC 4-9: Cho con học thêm vì phụ huynh muốn an tâm?

   

Trong nước

Cho con học thêm vì phụ huynh muốn an tâm?

Buổi sáng học chính khóa ở trường, còn buổi chiều toàn bộ là học thêm, kể cả thứ bảy và chủ nhật. Từ lớp 9 lên lớp 10 để được vào các trường công phải thi ba môn toán, văn, tiếng Anh nên cứ mỗi môn phải học thêm ba buổi trở lên và phải hai giáo viên dạy. Các ca học thêm trong ngày của cháu cứ dày đặc: một giờ học toán, bốn giờ học tiếng Anh với giáo viên ngoài trường, sáu giờ học tiếng Anh cô trong trường...

Không biết bé tiếp thu được bao nhiêu để thi vào trường công, nhưng theo quan sát thì chỉ có một buổi tối con chị được về nhà trước 19g, còn lại cứ 20g cháu mới kết thúc lớp học thêm, về tới nhà ăn cơm xong mệt nhoài người, bỏ bê bài vở ngày mai ở lớp.

Đó là lịch học thêm mà một học sinh lớp 9 phải đảm đương trong cả tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. 

Có lẽ sẽ nhiều người “tá hỏa” khi nhìn vào lịch học dày đặc này, nhưng đó không phải là trường hợp cá biệt. Rất nhiều các em học sinh đang trải qua tình cảnh sáng học ở trường, chiều và tối học thêm, sau đó về nhà lại làm bài tập đến khuya.

Có lần bạn học sinh này đã tâm sự: “45 bạn trong lớp con không ai muốn học thêm ở nhà cô nhưng cũng phải đi vì ngại cô nói xấu giữa lớp và cho điểm thấp. Sắp tới con tính xin nghỉ hai thầy cô dạy toán và tiếng Anh, chỉ học mỗi môn một người là đủ rồi nhưng sợ mẹ la”.

Càng nguy hại hơn nữa là các bài tập về các môn tự nhiên hoặc tiếng Anh đều được thầy cô giải sẵn chỉ việc chép vào, còn các bài văn thì chủ yếu cô đọc hoặc phát tài liệu trò học thuộc lòng để đi thi. Đành rằng nội dung kiến thức trong chương trình quá nặng so với vài ba tiết của phân phối chương trình, đề thi thì nâng cao, học cơ bản không thể giải quyết được những bài tập khó nên nhiều học sinh phải đi học thêm.

Và cũng không hiếm thầy cô giáo dạy thêm chân chính, họ kiếm sống bằng sự lao động trí tuệ hết sức nghiêm túc và đầy sáng tạo của mình, học sinh rất yêu quý, kính trọng. Nhưng cũng có những giáo viên đã tìm cách chèo kéo, nói xấu, cho điểm thấp để học sinh phải đến nhà học thêm.

Phụ huynh thì lo lắng quá, đặc biệt là những lớp cuối cấp, nhiều người chỉ biết bắt con học thêm thật nhiều, quên luôn cả việc yêu cầu con dành thời gian để hoàn thành bài vở chính khóa. Rốt cuộc, “nạn nhân” của tình trạng trên là những em học sinh đáng thương: làm theo mẹ, làm theo cô mà quên mất cả việc mình đang thật sự cần gì.

Từ câu chuyện của độc giả Bình Yên, TĐC đã có cuộc trao đổi với một vài học sinh, phụ huynh và giáo viên xung quanh vấn đề học thêm của học sinh ngày nay. Phải chăng các em đang gánh trên vai mình không chỉ là kỳ vọng của bản thân và là cả sự áp đặt của bố mẹ?

Ảnh minh họa

Bạn Trương Hoàng Sơn, học sinh trường THPT Trung Phú (Củ Chi, TP.HCM) cho biết chỉ duy nhất môn tiếng Anh vì nắm bắt hơi chậm nên phải đi học thêm. Nhưng xung quanh Sơn có khá nhiều bạn đi học thêm khá nhiều. Sơn kể:

>> Trương Hoàng Sơn

Trong khi đó, bạn Nguyễn Trần Tường Vy, học sinh trường THPT Sào Nam (Quảng Nam) thì cho biết mình học thêm khá nhiều và đôi khi cũng cảm thấy áp lực, mệt mỏi:

>> Nguyễn Trần Tường Vy

Từ góc độ phụ huynh, cô Kim Nghĩa cho biết học thêm là chuyện đáng ủng hộ nhưng phải coi trọng chất lượng:

>> Cô Kim Nghĩa

Chị Ngọc Linh (Q.10 – P.HCM) cho biết con chị học trường quốc tế và hầu hết bài tập đều hoàn thành ở lớp, bé cũng chỉ học thêm duy nhất môn Toán. So với bạn bè cùng lứa thì có vẻ bé nhà chị học hành nhẹ nhàng hơn 1 chút.

>> Chị Ngọc Linh

Th.S Lê Ngọc Tường Khanh (Khoa Giáo dục tiểu học – ĐHSP TP.HCM) cho rằng cấp 1 thì không cần phải học thêm, tuy nhiên có những môn năng khiếu thì nên khuyến khích trẻ theo đuổi:

>> Th.S Lê Ngọc Tường Khanh 

Th.S Lê Ngọc Tường Khanh cho rằng vì cách đánh giá kết quả nên phụ huynh sẽ nôn nóng. Và đôi khi việc học thêm của con cũng là để bố mẹ thêm phần an tâm. Sau đây mời quí vị nghe cuộc trao đổi của TĐC với Th.S Lê Ngọc Tường Khanh:

>> Th.S Lê Ngọc Tường Khanh 

Cô Khánh Vân (giáo viên môn Văn, trường THPT Năng Khiếu TP.HCM) cho biết trường hợp các em học sinh học thêm tràn lan không phải là hiếm. Và đôi khi, các bạn học vì trào lưu hơn là kiến thức thật sự tích lũy từ các lớp học ấy.

>> Cô Khánh Vân

Độc giả Bình Yên cũng nêu quan điểm như thế này: Thiết nghĩ ngay từ đầu năm học này, Bộ GD-ĐT nên có thêm những chế tài, luật lệ nghiêm khắc để loại trừ tình trạng một số giáo viên không đủ năng lực, coi đồng tiền là tất cả khiến nhiều học sinh phải đi học thêm một cách khổ sở.

Ngoài ra, mỗi trường từ bậc tiểu học đến THCS, THPT cần phải có một số điện thoại đường dây nóng, dán lên tấm bảng thật to ngay cổng trường để phụ huynh thấy rõ và phản ảnh kịp thời những tiêu cực trong giáo dục. Những giáo viên nào hay bắt ép học trò đi học thêm cũng phải kiêng dè.

Mặt khác, trong các buổi họp phụ huynh, các buổi chào cờ, chính ban giám hiệu nhà trường phải tuyên truyền, tư vấn, đọc điều cấm về việc dạy thêm, học thêm thì may ra mới có tác dụng ngăn ngừa răn đe, và cái chính là để các bậc cha mẹ nhận thức rõ hơn về vấn đề có nên cho con học thêm hay không.

Muốn chấn hưng nền giáo dục nước nhà hãy bắt đầu từ những việc làm thiết thực.

Yêu cầu TQ chấm dứt việc đưa tàu du lịch ra Hoàng  Sa

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình ngày 4-9 tuyên bố Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay việc đưa tàu du lịch ra Hoàng  Sa.  

Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc khai trương tuyến du lịch biển khởi hành từ thành phố Tam Á (thuộc tỉnh Hải Nam) đến quần đảo Hoàng Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:

“Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa. Việc Trung Quốc khai thác du lịch ở khu vực này là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, không phù hợp với Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc cũng như tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông và khu vực.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động sai trái này”.

Ông Nguyễn Bá Thanh sắp trở lại nhiệm sở

Đến chiều 4-9, nguồn tin của Tuổi Trẻ khẳng định tình hình sức khoẻ của ông Nguyễn Bá Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, tiến triển tốt, hiện ông đang ở Mỹ, vẫn liên hệ về Hà Nội để trao đổi công việc và sẽ trở lại nhiệm sở trong những ngày tới.

"Tôi không phá thai thì bị đánh, đạp vào bụng"

Trong phiên xét hỏi sáng 4-9, 6 bị cáo bị xét xử trong vụ án Tân Hoàng Phát đều đồng loạt phủ nhận cáo trạng của Viện Kiểm sát (VKS).

Trả lời tại tòa, bị cáo đầu vụ là Phan Cao Trí (41 tuổi, chủ cơ sở massage Tân Hoàng Phát) cho rằng mình không phải là chủ mưu, cũng không cưỡng đoạt tài sản, không bắt giữ người trái pháp luật.

Theo Trí, cơ sở có chỗ ăn ở nên các nhân viên có thể ở tại nhà của Trí hoặc ra ngoài tùy ý. Trí cũng cho rằng mình chỉ ký hợp đồng lao động với các nhân viên, còn việc thêm nội quy phạt thì không chịu trách nhiệm.

Đối với 73 trường hợp nhân viên cáo trạng khẳng định bị giam giữ trái phép, bị cáo Phan Cao Trí chỉ thừa nhận trường hợp bị hại Trần Ngọc Tình bị đánh đập, bị buộc phải nộp tiền mới được rời bỏ khỏi cơ sở.

Trí cho rằng hành vi này của Hậu không đúng, nhưng Trí không chỉ đạo ai làm mà do các bị cáo Nguyễn Hoài Nhanh và Nguyễn Minh Phương gây ra.

Với trường hợp bị hại Thạch Thị Linh Đa bị đánh và bị nộp tiền phạt do hoạt động mại dâm trong cơ sở, đây là điều vi phạm nội quy của cơ sở nên mới bị bắt phạt. Và theo bị cáo Trí, việc nghĩ ra các hình thức phạt này là do Phan Ngọc Hậu chứ không phải mình chỉ đạo.

Ngoài ra, bị cáo Hậu cũng khẳng định rằng việc cáo trạng truy tố việc bắt giữ 73 người là không đúng, còn Phan Quốc Cường thì khẳng định mọi việc Hậu làm đều do Trí và Hậu chỉ đạo.

Bị cáo Yến thì khẳng định mình chỉ là người giữ tiền, không liên quan gì đến mọi việc kinh doanh cũng như ký hợp đồng và thuê nhân công tại cơ sở.

Trong số 73 người được xác định là bị hại, chỉ có 9 người đến tham dự phiên tòa trong đó có 2 bị hại là chị em ruột.

Các bị cáo trước vành móng ngựa - Ảnh: Hoàng Điệp

Khi được hỏi, một bị hại tên H. khai trước tòa rằng khi đến làm việc tại cơ sở, thấy không phù hợp nên đã xin nghỉ nhưng không được.

H. cho biết Yến yêu cầu phải nộp đủ 21 triệu đồng mới được về. Khi tòa cho đối chất giữa Yến và bị hại thì Yến chối bay và nói: “Vu khống, tôi không biết người này”.

Tòa tiếp tục hỏi một bị hại tên T. từng có thai với khách tại cơ sở Tân Hoàng Phát, bị hại này cho rằng khi phát hiện mình có thai thì bị Trí đánh vào mặt, bị bắt phá thai nhưng chị không chịu nên bị đá vào bụng. Sau đó gia đình chị phải mang 20 triệu đồng đến nộp cho Yến.

Tại tòa, chị yêu cầu được lấy lại 20 triệu đồng mà vợ chồng Trí đã chiếm đoạt. Khi được đối chất, Yến khẳng định mình đã mang tiền đến tận nhà cho bị hại này nhưng bị hại không nhận nên đã mang tiền lên nộp tại tòa.

Một số bị hại bị chiếm đoạt tiền mà chưa được bồi thường đều mong muốn được trả lại tiền, trong khi số khác đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Vụ Hào Anh đuổi mẹ ra khỏi nhà: "Con đã biết lỗi!"

Nguyễn Hào Anh (18 tuổi, thường gọi Hào Anh, thường trú khóm 4, phường 8, TP Cà Mau) nói: “Con có hai lỗi là với mẹ và các nhà hảo tâm”.

Tiếp xúc với phóng viên TTO trưa 4-9, sau khi có thông tin em đuổi mẹ ra khỏi nhà, hai mắt Hào Anh vẫn còn sưng húp do bị đau mắt. Hào Anh cũng cho biết đã nghỉ điều trị bệnh đau đầu tại một nhà bác sĩ tư hơn một tuần nay. 

Hào Anh nói: con đã biết lỗi!

Nói về việc em đuổi mẹ ra khỏi nhà, Hào Anh giải thích: “Khi mẹ biết con quen bạn gái, biết con cho gia đình bạn gái mượn tiền 50 triệu đồng thì mẹ hay la rầy và điện cho bạn gái con. Vì vậy con tức giận. Tánh con hay nóng nên có cự lại nhưng thật tình con không muốn đuổi mẹ ra khỏi nhà”.

Về việc mua nhiều xe, Hào Anh giải bày: “Con có mua bốn chiếc xe chỉ có chiếc xe Wave đầu tiên là xe mới, còn lại là xe cũ, trong đó có chiếc xe tay ga hiệu Nouve. Xe con chạy hư và bị tai nạn nên con bán chứ không có tặng xe bạn gái. Còn điện thoại thì có mua một cái iphone 4. Còn lại là những điện thoại hiệu Trung Quốc. Do tính con hay nóng nên giận lên là con đập điện thoại nên xài mau hư".

Hào Anh nói thêm: “Con sẽ làm lại. Con sẽ sống tự lập nuôi bản thân. Vài ngày tới khi khỏe lại con sẽ đi xuống Sông Đốc (thị trấn Sông Đốc - cách nơi Hào Anh ở khoảng 45km - PV) làm phụ hồ”.

Đem những tâm sự của Hào Anh trao đổi với bà Phạm Thị Thoa (mẹ Hào Anh), bà Thoa nói: “Tôi không có giận nó, tôi dọn ra ngoài ở là để cho nó biết và nhận ra lỗi của mình mà sửa chữa. Tôi đâu giận và ghét gì nó".

Quốc tế

Taliban tấn công tòa nhà chính quyền Afghanistan, 24 người chết

Ít nhất 24 người chết và 150 người bị thương khi phiến quân Taliban tấn công các tòa nhà văn phòng chính quyền ở TP Ghazni, miền đông Afghanistan sáng 4-9.

Tham gia vụ tấn công có nhiều tay súng và những kẻ đánh bom liều chết. Quan chức cảnh sát Assadullah Ansafi cho biết các vụ tấn công bắt đầu từ 5g sáng, khi một nhóm tay súng cho nổ bom xe ngay trước văn phòng cơ quan tình báo NDS.

Lực lượng an ninh Afghanistan tại hiện trường một vụ đánh bom - Ảnh: Reuters

Vụ nổ này cũng mở màn cho các vụ đánh bom và nổ súng ở các tòa nhà gần đó, tiếp theo là đấu súng dữ dội giữa phiến quân và lực lượng an ninh trong suốt hơn 5 giờ liền. 

Bị chỉ trích dữ dội, Pháp hoãn giao tàu chiến cho Nga

Hôm qua 3-9, chính phủ Pháp quyết  định hoãn bàn giao chiếc tàu chiến lớp Mistral cho Nga  vì khủng hoảng Ukraine sau khi bị các nước đồng minh chỉ trích dữ dội. Năm 2011 Paris đạt thỏa thuận bán hai chiếc tàu tấn công chở trực thăng cho Nga với tổng trị giá lên tới 1,2 tỷ euro (1,6 tỷ USD).

Theo kế hoạch Pháp sẽ giao cho Nga chiếc đầu tiên vào tháng 10 và chiếc thứ hai vào năm 2015. Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Anh David Cameron và các nhà lãnh đạo phương Tây đều gây sức ép buộc Pháp ngừng hợp đồng cung cấp tàu chiến cho Nga vì khủng hoảng Ukaine. 

Obama cáo buộc "Nga là mối đe dọa hòa bình châu Âu"

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO ở Wales, ngày 3-9 Tổng thống Mỹ Barack Obama cáo buộc Nga là "mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định của châu Âu". Ông Obama khẳng định “hành vi xâm lược của Nga tại Ukraine đe dọa viễn cảnh một châu Âu hòa bình và tự do”.

Tổng thống Mỹ chỉ trích Nga trong bài phát biểu ở Estonia - Ảnh: Reuters

Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh NATO sẽ không để cho sự “xâm lược” đó diễn ra không ai ngăn cản. Trước đó, Tổng thư ký NATO cũng cho rằng “sự can thiệp” của Nga vào Ukraine là đe dọa an ninh lớn nhất khu vực kể từ Chiến tranh lạnh. Hôm nay NATO sẽ nhóm họp ở Wales để thảo luận kế hoạch lập lực lượng phản ứng nhanh 4.000 quân tại Đông Âu nhằm đối phó với Nga.

IS đe dọa tổng thống Putin

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa tung lên mạng một video ghi hình các chiến binh IS đứng trên một máy bay chiến đấu do Nga chế tạo. Đây là một trong nhiều máy bay chiến đấu Sukhoi họ chiếm được sau khi làm chủ căn cứ không quân của quân đội Syria ở tỉnh Reqqa ngày 24-8.

Ảnh chiến binh IS phát biểu khiêu khích với Tổng thống Nga - Ảnh chụp lại từ Youtube

Một chiến binh IS trong clip nói nhắm với tổng thống Nga Vladimir Putin: “Đây là máy bay mà ông gửi tới cho tổng thống Syria Bashar al-Assad. Được phép của Thánh Allah, chúng tôi sẽ dùng máy bay này đánh vào chính nhà ông. Chúng tôi sẽ giải phóng Chechnya, giải phóng cả vùng Caucasus và “ngai vàng" của ông đã rung rinh và sẽ sụp đổ khi chúng tôi đến nơi”. Nhân vật IS trong clip cũng nói với al-Assad rằng họ sẽ dùng máy bay đánh tới nhà của tổng thống Syria và khẳng định rằng Bashar “sẽ không thể ngủ yên”. 

Công bố danh tính con tin Anh bị IS dọa giết

Sau khi công bố video cảnh cắt đầu nhà báo Mỹ Steven Sotloff, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) cũng đe dọa sẽ hành quyết một con tin người vương quốc Anh. Đó là anh David Haines, 44 tuổi, một nhà hoạt động nhân đạo. Anh Haines là một nhà hoạt động nhân đạo có kinh nghiệm làm việc 16 năm tại các khu vực bất ổn nhất trên thế giới.

Con tin Anh David Haines xuất hiện trong đoạn video của IS - Ảnh: Telegraph

Haines bị bắt cóc cùng một nhân viên cứu trợ người Ý khi làm việc tại  một trại tị nạn ở Atmeh, thuộc phía bắc Syria, hồi năm ngoái. Sau khi đoạn video được công bố, gia đình Haines đã đề nghị chính phủ Anh giấu danh tính của anh. Tuy nhiên sau đó cái tên Haines đã được công bố trên hàng loạt tờ báo lớn như New York Times, Washington Post, Sydney Morning Herald. 

Thể thao

Rà soát chất lượng toàn bộ mái, trần treo các công trình công cộng tại TP.HCM

Liên quan tới sự cố sập trần nhà thi đấu Phan Đình Phùng xảy ra vào ngày 2-9, ngày 3-9 bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã gửi văn bản đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Xây dựng cùng với các chủ quản lý sử dụng mở rộng kiểm tra, rà soát chất lượng kết cấu mái, trần treo của các công trình công cộng tập trung đông người khác trên toàn thành phố.

Kết quả cần được báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 20-10.

"Trận đấu với U-19 Úc sẽ rất căng thẳng"

Đó là nhận định của HLV đội U-19 VN Guillaume Graechen tại cuộc họp báo diễn ra hôm nay tại Hà Nội trước khi U-19 VN đá trận mở màn với U-19 Úc ở Giải bóng đá U-19 Đông Nam Á - Cúp Nutifood 2014 vào tối 5-9.

HLV Graechen nói: "Tôi muốn đội tuyển U-19 VN đạt được cả hai mục đích là thi đấu đẹp mắt và đạt hiệu quả cao. Vì thế U-19 VN sẽ cố gắng hết sức để giành chức vô địch tại giải đấu này. Đây là cách tốt nhất để chúng tôi chuẩn bị cho những mục tiêu xa hơn như vòng chung kết U-19 châu Á vào tháng 10 tới tại Myanmar". 

HLV đội U-19 VN Guillaume Graechen (bìa trái) và Công Phượng (bìa phải) tại cuộc họp báo trước trận đấu. Ảnh: Sĩ Huyên

HLV người Pháp cũng cho rằng, sự ủng hộ của khán giả rất quan trọng, giúp U-19 VN có 50 %, cũng có thể là 40% hay 60% cơ hội vào bán kết. Nhận định về trận gặp U-19 Úc, ông Graechen nói: "Chúng tôi cố gắng để có kết quả thuận lợi khi đấu với Úc. Vì thế chúng tôi đã có những sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấy này rồi". 

Di Maria tỏa sáng, Argentina đòi nợ thành công trước Đức

Rạng sáng nay, tân binh của M.U, tiền vệ Angel Di Maria đã giúp Argentina đá bại đương kim vô địch thế giới Đức 4-2 trên sân khách trong trận giao hữu và ra mắt tân HLV Argentina Gerardo Martino.

 

Ở một trận giao hữu đáng chú ý khác, đội tuyển Anh đã đánh bại Na Uy 1-0 trên sân nhà Wembley nhờ pha sút 11m chính xác của tiền đạo Wayne Rooney.

Bóng đá Nigeria lại bị FIFA trừng phạt

FIFA đã cấm Nigeria tham gia các hoạt động bóng đá trên toàn thế giới sau khi tân chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nigeria - NFF, ông Chris Giwa không chịu rút lui theo yêu cầu của FIFA sau buộc bầu cử hôm 26-8.

FIFA không công nhận cuộc bầu cử này, tuyên bố ông Aminu Maigari vẫn là chủ tịch NFF. 

Đội tuyển Nigeria - Ảnh: Getty Images

Án phạt sau đó đã bị bãi bỏ sau khi NFF được khôi phục, chủ tịch Maigari được thả. Với lệnh trừng phạt mới này, Nigeria sẽ không được tham dự vòng loại bóng đá châu Phi  - CAN 2015 khởi tranh vào ngày 10-9.

Nishikori gặp Djokovic ở bán kết US Open 2014

Hạt giống số 10 người Nhật, 24 tuổi Kei Nishikori đã gây bất ngờ khi đánh bại hạt giống số 3 Stanislas Wawrinka 3-2 để giành quyền vào bán kết đơn nam Giải quần vợt Mỹ mở rộng - US Open 2014 trong trận đấu diễn ra sáng nay.

Trận đấu kéo dài 4 tiếng mười lăm phút với những diễn biến căng thẳng và kịch tính. 

Kei Nishikori vẫy tay chào khán giả sau trận thắng Stanislas Wawrinka. Ảnh: Reuters

Nishikori sẽ gặp Djokovic ở bán kết. Tay vợt người Serbia đã đánh bại Andy Murray 3-1.

Ở giải đơn nữ, hạt giống số 1 Serena Williams có mặt ở bán kết sau khi đánh bại hạt giống số 11 Flavia Pennetta 2-0. Giành quyền vào bán kết còn có hạt giống số 17 Ekaterina Makarova với chiến thắng 2-0 trước hạt giống số 16 Victoria Azarenka.

Văn hóa giải trí

 

Vợ chồng mình hát

Vợ chồng mình hát - chương trình truyền hình thực tế âm nhạc đầu tiên ở Việt Nam dành cho những cặp vợ chồng, sẽ chính thức ra mắt khán giả truyền hình vào tháng 10 tới.

Là một dự án do Đài truyền hình TP.HCM và Công ty Truyền thông MayQ phối hợp thực hiện, chương trình được mở ra với ý nghĩa giúp những đôi vợ chồng nuôi dưỡng những giá trị tình yêu lâu dài của cuộc sống lứa đôi, thông qua niềm đam mê chung là ca hát.

Gia đình tài tử bước vào năm thứ 5

Bước vào năm thứ 5 phát sóng, chương trình Gia đình tài tử sẽ có phiên bản mới, vẫn giữ được tinh thần của một gia đình nhưng sẽ có những thay đổi mới mẻ.

“Gia đình tài tử 2014 – 2015 phiên bản Ban nhạc và Gia đình” là một cuộc thi hát và biểu diễn nghệ thuật của các Ban Nhạc và Gia Đình. Mỗi Ban Nhạc sẽ tự chọn và tập luyện các tiết mục mà mình sẽ tham gia tranh tài. Sau thời gian tập luyện là 1 tuần, họ sẽ có mặt tại phim trường để biểu diễn tranh tài cùng các ban nhạc khác.

Chương trình đầu tiên phát sóng lúc 19g Chủ nhật ngày 7-9-2014 trên kênh HTV7.

Thay lời muốn nói: Giai điệu ký ức

Lần đầu tiên, những giai điệu của các ca khúc Quốc tế, Quốc tế lời Việt - hoài niệm của biết bao khán giả -  được chia sẻ xuyên suốt trong một chủ đề của Thay lời muốn nói tháng 9 chủ đề mang tên Giai điệu ký ức.

Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ: Mỹ Lệ, Đan Trường, Hồ Trung Dũng, Phương Vy, Nathan Lee, Minh Thư, Hoàng Kim, Mai Trâm (THMX), Thảo My (Giọng hát Việt), Nhóm It’s Time…

Chủ đề Giai điệu ký ức sẽ lên sóng truyền hình trực tiếp HTV9 và VTV4 vào lúc 21g, thứ Bảy, ngày 13-9-2014.

 

 

 

 

TTM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên