Các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được UBND TP cam kết. Cụ thể ngoài các chính sách đang áp dụng, trong năm 2011 sẽ triển khai thêm các chính sách hỗ trợ với tổng kinh phí trợ cấp dự tính 176 tỉ đồng.
Đặc biệt, ngoài phát động phong trào ba tiết kiệm, ba tương trợ của Ủy ban MTTQ VN TP, nhân dân tương trợ, chia sẻ khó khăn với công nhân, sinh viên, người thu nhập thấp... được đánh giá là nhanh chóng lan tỏa khắp TP. Đặc biệt, đến nay các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM đã vận động được hơn 18.000 chủ nhà trọ không tăng giá thuê phòng, tính tiền điện, nước theo giá quy định, đã chia sẻ khó khăn với gần 400.000 người lao động.
Ông Võ Văn Luận - chánh văn phòng UBND TP - nói đã đạt được một số kết quả bước đầu như thị trường tiền tệ được kiểm soát chặt chẽ, USD trên thị trường tự do lắng dịu... Tuy nhiên, ông Luận cho biết lượng ngoại tệ của các ngân hàng thương mại hiện chỉ có khả năng cung cấp hạn chế cho nhu cầu chính đáng của doanh nghiệp, người dân.
Riêng lãi suất được Ngân hàng Nhà nước báo cáo “từng bước ổn định, lãi suất huy động dừng lại mức dưới 14%, còn lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh phổ biến ở mức 17-18%”. Tuy nhiên, ông Luận nhấn mạnh trên thực tế một số ngân hàng ở TP.HCM đã sử dụng các kỹ thuật hạch toán để lách quy định, lãi suất huy động lên đến 15-16%, còn lãi suất cho vay vẫn 18-20%.
Theo phản ảnh của Sở Công thương TP, ngoài áp lực tăng giá các nguyên liệu đầu vào thiết yếu (điện, xăng dầu...), doanh nghiệp vẫn khó khăn về nguồn vốn vay với lãi suất quá cao, thậm chí có doanh nghiệp phải vay đến 22-23%/năm, trong khi lợi nhuận sản xuất không quá 10%. Đây là nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp e dè, chưa mạnh dạn đầu tư phát triển, nhiều nơi sản xuất cầm chừng, tiêu thụ hàng đến đâu sản xuất đến đó...
Đề xuất xem xét thêm một số chính sách hỗ trợTP.HCM dự kiến trợ cấp 100.000 đồng/nhân khẩu/tháng cho khoảng 6.900 nhân khẩu thuộc diện nghèo đặc biệt khó khăn do mắc bệnh nan y, già yếu neo đơn... Trợ cấp bù giá điện 30.000 đồng/hộ/tháng cho hơn 36.000 hộ nghèo có thu nhập 8 triệu đồng/người/năm trở xuống. Trợ cấp khó khăn hằng tháng cho nhóm người bảo trợ xã hội (hơn 29.000 người) với mức 50.000 đồng/người/tháng. Trợ cấp khó khăn đột xuất cho diện chính sách có công với cách mạng (thuộc diện hưởng trợ cấp nuôi dưỡng do già yếu, neo đơn) với mức 200.000 đồng/người/tháng; cho cán bộ công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách có hệ số lương từ 3.00 trở xuống: 200.000 đồng/người/tháng (hơn 80.000 người). Các chính sách trên đang được xem xét để sớm có quyết định. |
Bà Đào Thị Hương Lan - giám đốc Sở Tài chính TP - cho biết đã tính toán tiết kiệm chi tiêu công như tạm dừng mua ôtô, các trang thiết bị khác... với trị giá 212 tỉ đồng, còn chi thường xuyên phải tiết kiệm 10%, tương đương 196 tỉ đồng. Ông Lê Hoàng Quân nói như vậy đã có cơ sở để công bố TP sẽ tiết kiệm trên 400 tỉ đồng.
Cũng theo ông Quân, tiết kiệm được càng nhiều sẽ có điều kiện để điều tiết các nguồn tài chính chăm lo tốt hơn an sinh xã hội. Ông còn lưu ý cần giảm tối đa các chi phí hội thảo, tổng kết, đi công tác, du lịch..., tránh tâm lý hết nhiệm kỳ thường tổ chức đi chơi, tham quan.
* Trong khi đó, báo cáo tại cuộc họp đánh giá một tháng triển khai nghị quyết 11 của Chính phủ chiều 23-3, giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Thị Hà Ninh cho biết đã tổng hợp xong báo cáo của các đơn vị với số vốn dừng chi, tiết kiệm khoảng 95 tỉ đồng.
Riêng chủ trương ngừng, đình hoãn, giãn tiến độ đối với các dự án đầu tư vốn ngân sách, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định sau quá trình rà soát, tất cả dự án triển khai chậm, chưa cấp bách và các dự án không có khả năng thực hiện trong năm 2011, hoặc khó khăn trong giải phóng mặt bằng sẽ bị dừng cấp vốn. Nguồn vốn này, theo ông Thảo, sẽ được tập trung bố trí cho các dự án, công trình cấp thiết về hạ tầng kỹ thuật - xã hội và dự án phục vụ dân sinh bức xúc.
Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng cho biết thêm theo tính toán của Sở Công thương, từ tháng 6-2011 TP Hà Nội sẽ tiếp tục dành gần 480 tỉ đồng hỗ trợ 14 doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ dự trữ hàng bình ổn giá, thời hạn hỗ trợ vốn thực hiện bình ổn giá sẽ được kéo dài cả năm thay vì chỉ được hỗ trợ vốn tám tháng như năm 2010.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận