21/02/2016 08:01 GMT+7

Tiết kiệm 4.500 tỉ đồng/năm nếu giảm lượng lúa giống

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TT - Đó là khẳng định của Bộ NN&PTNT khi cho rằng lượng giống gieo sạ tại ĐBSCL quá cao, một số địa phương còn sử dụng 150 - 180kg lúa giống/ha.

Do đó, giảm số lượng lúa giống là một yếu tố quan trọng để giảm chi phí đầu vào của sản xuất lúa gạo, tăng hiệu quả sản xuất và có lợi nhuận cho người trồng lúa.

Bộ NN&PTNT cũng cho biết đang phát động chương trình giảm lượng lúa giống gieo sạ xuống còn 80kg/ha vào năm 2020. Nếu toàn vùng ĐBSCL giảm được số lượng lúa giống xuống mức này, theo Bộ NN&PTNT, mỗi năm ĐBSCL sẽ tiết kiệm được 300.000 tấn lúa giống, tương đương với 4.500 tỉ đồng.

Ngoài ra, Bộ NN&PTNT yêu cầu các địa phương tại ĐBSCL nâng tỉ lệ sử dụng lúa giống xác nhận đạt trên 75% diện tích gieo sạ mỗi vụ vào năm 2020.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên