31/03/2012 04:57 GMT+7

Tiếp vốn ODA hàng loạt dự án của Việt Nam

H.GIANG - C.V.KÌNH
H.GIANG - C.V.KÌNH

TT - Ngày 30-3, lễ ký kết công hàm cấp vốn vay tổng trị giá 136,447 tỉ yen đã diễn ra giữa ông Yasuaki Tanizaki - đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Bùi Quang Vinh.

Số tiền này tương đương 1,65 tỉ USD và sẽ được giải ngân cho tám dự án ở Việt Nam. Như vậy, cả năm tài khóa 2011 Nhật Bản đã dành cho Việt Nam số vốn ODA kỷ lục lên tới gần 2,5 tỉ USD - cao nhất từ trước tới nay.

Trong số tám dự án được giải ngân, có ba dự án chỉ dành cho nhà thầu Nhật Bản, bao gồm dự án xây dựng nhà ga hành khách quốc tế T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài với khoản vay ODA hơn 20 triệu yen, dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP.HCM (đoạn Bến Thành - Suối Tiên) giai đoạn 2 được vay hơn 44 triệu yen và dự án phát triển y tế, bệnh viện địa phương giai đoạn 2 với vốn vay hơn 8,6 triệu yen. Cả ba khoản vay trên đều có lãi suất 0,2%.

H.GIANG - C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên