13/07/2016 08:22 GMT+7

Tiếp tục 
kiến nghị lùi 
Luật biểu tình

LÊ KIÊN
LÊ KIÊN

TTO - Ngày 12-7, sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định trình Quốc hội đưa vào chương trình giám sát năm 2017 các chuyên đề...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định trình Quốc hội đưa vào chương trình giám sát năm 2017 các chuyên đề bao gồm: việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT); việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm giai đoạn 2011-2016; việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với ngư dân và phát triển kinh tế biển.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Theo báo cáo, cơ quan này nhận được kiến nghị 51 dự án luật cụ thể, trong đó Chính phủ đề nghị 38 dự án luật. Đáng chú ý là dự án Luật biểu tình sau rất nhiều lần đưa vào chương trình và xin rút ra, nay tiếp tục kiến nghị lùi đến thời gian thích hợp.

“Quá trình chuẩn bị cho thấy nhiều vấn đề quan trọng trong dự án vẫn còn có ý kiến khác nhau, hồ sơ của dự án chưa đầy đủ. Do đó chưa đủ cơ sở để báo cáo Quốc hội đưa dự án này vào chương trình” - phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Lê Minh Thông cho biết.

LÊ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên