25/05/2012 04:10 GMT+7

Tiếp tục hoàn thiện bộ máy Liên đoàn Luật sư VN

CHINHPHU.VN
CHINHPHU.VN

TT - Làm việc với lãnh đạo Liên đoàn Luật sư VN ngày 24-5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ cùng với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, dứt khoát phải xây dựng Liên đoàn Luật sư VN ngày càng phát triển vững mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Liên đoàn Luật sư VN cần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém để tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò là ngôi nhà chung tập hợp, đoàn kết giới luật sư VN. Với tinh thần như vậy, Thủ tướng đề nghị liên đoàn tiếp tục quan tâm kiện toàn, hoàn thiện bộ máy tổ chức, cơ chế, quy chế hoạt động. Liên đoàn cần bám sát vào chức năng và nhiệm vụ được giao để đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước, đặc biệt góp phần vào công tác xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công lý, quyền chính đáng của công dân; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là những vụ việc khiếu nại tố cáo đông người còn tồn đọng, kéo dài; phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; bảo vệ chủ quyền quốc gia...

Cả nước hiện có 62 đoàn luật sư là thành viên của Liên đoàn Luật sư VN (tỉnh Lai Châu chưa có đoàn luật sư); tổng số luật sư được liên đoàn cấp thẻ luật sư là trên 7.160; tổng số người tập sự hành nghề luật sư là trên 3.500; tổng số tổ chức hành nghề luật sư là trên 3.000, trong đó có 2.200 văn phòng luật sư, hơn 800 công ty luật và khoảng 100 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân. Bên cạnh đó, có 56 tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài được cấp phép thành lập tại VN với hơn 200 luật sư.

CHINHPHU.VN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên