30/01/2018 19:55 GMT+7

Tiếp tục hoãn phiên tòa vì cho rằng bị hại vắng mặt

UYÊN TRINH
UYÊN TRINH

TTO- Tòa án nhân dân TP.HCM hủy án sơ thẩm vì áp dụng sai Bộ luật hình sự và sai sót nghiêm trọng về thủ tục tố tụng từ tháng 8-2016, trả về cho Tòa án nhân dân quận 2 điều tra, xét xử lại. Đến nay, phiên tòa vẫn cứ bị hoãn đi hoãn lại.

Tiếp tục hoãn phiên tòa vì cho rằng bị hại vắng mặt - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương Linh trong phiên tòa hôm nay - Ảnh: UYÊN TRINH

Ngày 30-1, Tòa án nhân dân quận 2 (TP.HCM) tiếp tục hoãn phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Phương Linh (45 tuổi, Lâm Đồng) bị cáo buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Hai lần hoãn phiên tòa

Đây là lần thứ hai Tòa án nhân dân quận 2 hoãn phiên tòa sơ thẩm này cũng với lý do bị hại vắng mặt vì tòa triệu tập không hợp lệ.

Tháng 8-2016, bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận 2 bị Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên hủy để điều tra, xét xử lại theo đúng quy định pháp luật.

Xét xử sơ thẩm lần 2 tháng 8-2017, Tòa án nhân dân quận 2 tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ sung. Đến nay, bị cáo bị bắt giam đã hơn 4 năm (từ tháng 11-2014).

Theo cáo trạng truy tố, năm 2011, Nguyễn Ngọc Trí có mua ôtô 7 chỗ giá rẻ để sử dụng. Sau một thời gian, Trí mang xe đi đăng kiểm không được và phát hiện xe không rõ nguồn gốc nên đã bàn bạc với anh trai là Nguyễn Ngọc Phương Linh bằng cách lấy CMND của Linh để làm giả toàn bộ hồ sơ xe do Linh đứng tên.

Tháng 5-2013, vì thiếu tiền kinh doanh nên Linh nảy sinh ý định lấy chiếc xe để bán. Ngày 4-5-2013, qua người giới thiệu, Linh bán chiếc xe trên cho ông Huỳnh Văn Thọ với giá 400 triệu đồng. Cả hai ký hợp đồng mua bán xe, có sự chứng kiến của người giới thiệu.

Đến tháng 10-2013, ông Thọ hẹn gọi Linh ra công chứng sang tên nhưng không được. Sau đó, ông Thọ làm thủ tục đăng kiểm và sang tên đổi chủ thì phát hiện giấy tờ xe giả.

Sau đó, cha của Linh cam kết trả số tiền 400 triệu đồng và chi phí sửa xe là 60 triệu nhưng hơn 8 tháng sau, gia đình Linh vẫn chưa trả nên ngày 24-6-2014, ông Huỳnh Văn Thọ đã làm đơn tố cáo vụ án.

Tại phiên tòa sơ thẩm tháng 4-2016, bị cáo khai rằng cầm xe cho ông Thọ để vay 400 triệu đồng. Ông Thọ đưa giấy trắng cho bị cáo ký, vì tin tưởng nên ký chứ không biết đó là hợp đồng mua bán xe.

Hội đồng xét xử đã cho rằng căn cứ vào kết quả giám định chữ ký và nội dung hợp đồng mua bán xe, đồng thời những lời khai còn nhiều mâu thuẫn, không được xem là chứng cứ nên đủ căn cứ để truy tố Nguyễn Ngọc Phương Linh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Hội đồng xét xử tuyên phạt Linh 7 năm 6 tháng tù về hai tội trên.

Bản án sơ thẩm có nhiều sai sót

Bản án trên sau đó bị Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên hủy "vì những sai sót nghiêm trọng về thủ tục tố tụng và sai lầm trong việc áp dụng Bộ luật hình sự".

Cụ thể: "Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo không thừa nhận tội danh và hành vi phạm tội như cáo trạng của viện kiểm sát truy tố, nhưng nhận định của bản án sơ thẩm lại nêu bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Bị cáo phạm hai tội, trong đó tội rất nghiêm trọng, án sơ thẩm lại cho rằng bị cáo phạm tội lần đầu và trong trường hợp ít nghiêm trọng, phần quyết định của bản án áp dụng điểm h, p khoản 1 điều 46 của Bộ luật hình sự là có sai sót nghiêm trọng về thủ tục tố tụng và sai lầm trong việc áp dụng Bộ luật hình sự.

Mặt khác, bị cáo liên tục kêu oan, phủ nhận nội dung giấy bán xe, cần thiết phải điều tra lại, như giám định chữ viết trong nội dung giấy bán xe, về màu mực, thời gian viết".

Cáo trạng tháng 3-2017 xác định lại thời gian bán xe là ngày 4-5-2013. Lời tố cáo trước đây của ông Thọ có sự nhầm lẫn về ngày tháng do ghi theo ngày tháng trong giấy bán xe, mà ngày tháng trong giấy bán xe là do ông Thọ ghi nhầm thành 4-4-2013.


UYÊN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên