25/12/2012 00:34 GMT+7

Tiếp tục giám định thương tật nạn nhân

DUY THANH
DUY THANH

TT - Chiều 24-12, thượng tá Võ Thứ - trưởng Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) - cho biết đã ký quyết định trưng cầu giám định pháp y đối với cháu N.Đ.T. (11 tuổi, học sinh lớp 6, ở P.Kinh Dinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm) gửi Phân viện Pháp y quốc gia tại TP.HCM sau khi Trung tâm Pháp y Ninh Thuận không đưa ra được kết luận.

Trước đó, người nhà cháu T. đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng ở tỉnh Ninh Thuận tố cáo vào ngày 3-11, cháu T. bị hàng xóm là ông Nguyễn Văn Đằng - đại tá, phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng - đánh thủng nhĩ tai trái (Tuổi Trẻ 13-11).

Khi được hỏi liệu việc giám định lại ở Phân viện Pháp y quốc gia khi vụ việc đã xảy ra gần hai tháng có đánh giá đúng tỉ lệ chấn thương của cháu T. hay không, thượng tá Võ Thứ nói: “Tôi cho là không có ảnh hưởng gì vì trường hợp cháu T. đã có kết quả khám ở cơ sở rồi, có hồ sơ chứng thương từ giai đoạn đầu rồi. Tôi nghĩ do (Trung tâm Pháp y Ninh Thuận) khó kết luận thôi, vì đây là vụ việc nhạy cảm”.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên