![]() |
Xe cứu hỏa phun nước vào lò phản ứng số 3 tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi - Ảnh: AFP |
Giới chuyên gia hạt nhân cho biết nếu kéo dài tình trạng thiếu điện đồng nghĩa với việc Nhà máy Fukushima Daiichi càng lâm nguy.
Theo Kyodo News, TEPCO đã kết nối cáp điện từ bên ngoài với Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1, trước hết là cho lò phản ứng số 2 do lò này có thể ít bị hư hại nhất, tiếp đến là lò số 1, số 3 và số 4.
Sau khi kiểm tra hoạt động của các máy bơm và các thiết bị khác, TEPCO sẽ tìm cách khôi phục những bộ phận bị hư hại, ưu tiên cho thiết bị chuyển nước làm mát vào các lò phản ứng.
Lại giội 90 tấn nước
7.320 người đã thiệt mạng do sóng thần và động đất, theo Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật. Khoảng 11.370 người mất tích, nâng tổng số người thiệt mạng và mất tích do sóng thần và động đất lên 18.600 người tính đến tối 19-3. Công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn và hi vọng sống sót cho các nạn nhân rất mong manh do thời tiết vùng đông bắc Nhật Bản đang rất khắc nghiệt, tuyết rơi dày. Hiện nay có 387.000 người mất nhà cửa phải sống trong các lều tạm, một số người đang mắc bệnh do trời lạnh và điều kiện vệ sinh kém. |
Gần 300 kỹ sư đang tăng tốc làm việc trong khu vực bán kính 20km từ nhà máy để phục hồi năng lượng phục vụ việc bơm nước làm mát bốn lò phản ứng.
“Nếu họ khôi phục và cho vận hành thành công hệ thống làm mát, đây là một bước tiến đáng kể trong quá trình bình ổn tình hình khủng hoảng hạt nhân hiện nay”- ông Eric Moor, chuyên gia về điện hạt nhân của Tập đoàn FocalPoint Consulting Group, nhận định.
Còn nếu quá trình khôi phục trên thất bại thì có thể Nhật sẽ tính đến phương án chôn Nhà máy Fukushima để tránh thảm họa phóng xạ hạt nhân. Các kỹ sư đã nối đường dây điện vào lò phản ứng số 2 nhưng điện vẫn chưa được phục hồi.
Sáng cùng ngày, Cơ quan phòng cháy chữa cháy Tokyo giội thêm 90 tấn nước làm nguội lò phản ứng số 3, nâng tổng khối lượng nước được sử dụng ở đây lên 140 tấn trong hai ngày qua.
Trong khi máy bay trực thăng của lực lượng phòng vệ Nhật Bản liên tục bay lượn trên Nhà máy Fukushima Daiichi để quan sát nhiệt độ thì máy bay trực thăng làm nhiệm vụ theo dõi hiệu ứng của lượng nước giội lên nhà máy, bởi giới chuyên gia đang quan ngại nhiệt độ quanh nhà máy thường xuyên tăng đến 40oC sẽ làm mực nước tụt xuống và các thanh nhiên liệu hạt nhân sẽ bị phơi trần.
Điều này rất nguy hiểm trong bối cảnh nếu nhiệt độ tăng cao hơn sẽ tiếp tục gây tan chảy nghiêm trọng các thanh hạt nhân, làm phóng xạ thoát ra càng nhiều. Các kỹ sư cũng đục lỗ trên hai tòa nhà bao quanh lò phản ứng số 5 và 6 để tránh nguy cơ khí hydro tích tụ gây nổ.
Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan thừa nhận tình hình khủng hoảng ở Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 đang rất nghiêm trọng, người Nhật chưa thể lạc quan với tình hình hiện nay. Song ông cam kết khủng hoảng hạt nhân ở Nhật sẽ sớm được khắc phục.
“Tình hình hiện nay là một thử thách rất lớn đối với nhân dân Nhật Bản, mọi người không nên nản chí và cần đoàn kết cũng như nỗ lực để khôi phục đất nước”. Ông sẽ đến thị sát tình hình của vùng thảm họa vào ngày 21-3.
Phát hiện phóng xạ trong thực phẩm
Kyodo News đưa tin hơn 800 bệnh nhân ở các bệnh viện cách Nhà máy Fukushima Daiichi từ 20-30km đã được sơ tán do tình hình khó khăn về thuốc men và nhân lực, thêm vào đó mức phóng xạ được phát hiện ở đây rất cao.
Ông Yasunori Wada thuộc Bộ Y tế Nhật Bản cho biết sẽ mất 2-3 ngày để di chuyển hết số bệnh nhân trên ra khỏi khu vực.
Cùng ngày, Bộ Khoa học Nhật công bố đã phát hiện khu vực cách Nhà máy Fukushima 30-60km về phía tây bắc xuất hiện mức phóng xạ khá cao, mức này đã dao động từ 170 xuống150 microsievert/giờ trong hai ngày 17 và 18-3.
Chánh văn phòng Chính phủ Nhật Bản Yuki Edano cho biết chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp đánh giá nếu mức phóng xạ ở khu vực này tiếp tục kéo dài. Cơ quan chức năng đã cho đo mức phóng xạ hai giờ một lần ở 18 điểm trong vòng bán kính 30-60km từ Nhà máy Fukushima.
Chỉ vài giờ sau, đã có thông tin xuất hiện thực phẩm nhiễm xạ ở khu vực trên. Kyodo News đưa tin chính quyền tỉnh Fukushima xác nhận đã phát hiện sữa bị nhiễm iôt chứa phóng xạ ở khu vực cách Nhà máy Fukushima 30km và tại tỉnh Ibaraki lân cận, loại rau bina cũng đã bị nhiễm iôt chứa phóng xạ.
Mức độ phóng xạ này cao hơn quy định an toàn thực phẩm Nhật, nhưng chưa đe dọa sức khỏe con người.
Ngay lập tức, Bộ Y tế Nhật ra lệnh cho chính quyền hai địa phương trên dừng bán tất cả sản phẩm cùng loại và điều tra đường đi của các sản phẩm trên để tránh thảm họa hậu phóng xạ cho người dân.
Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế cảnh báo iôt chứa phóng xạ có thể phá hủy tuyến giáp, đặc biệt ở trẻ em. Chính quyền cũng phát hiện iôt chứa phóng xạ trong nước máy ở Tokyo và năm tỉnh khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận