17/01/2013 00:45 GMT+7

Tiếp thu tối đa, giải trình thuyết phục

LÊ KIÊN
LÊ KIÊN

TT - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý - người phát ngôn, trưởng ban biên tập, ủy viên Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 - đã khẳng định như vậy tại hội nghị triển khai tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, chiều 16-1.

“Phương châm của ban biên tập chúng tôi là tổng hợp đầy đủ, nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu tối đa, nội dung nào không tiếp thu thì giải trình tiếp tục chứ không ngụy biện. Chúng tôi coi việc lấy ý kiến nhân dân cho dự thảo Hiến pháp là để khẳng định quyền của nhân dân, khẳng định nhân dân là chủ thể của Hiến pháp, chứ không phải là một việc làm hình thức” - ông Lý nói trước đông đảo các nhà khoa học, trí thức.

LÊ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên