28/05/2022 16:38 GMT+7

Tiền vệ Xuân Trường: 'Mong các bạn sẽ là đồng nghiệp của chúng tôi ở Hoàng Anh Gia Lai'

ANH TIẾN
ANH TIẾN

TTO- Ngày 28-5, hơn 2.000 thí sinh từ các tỉnh thành trong cả nước đã hội tụ về Trung tâm thể thao Hàm Rồng (Pleiku) của CLB Hoàng Anh Gia Lai để thi tuyển “Hành trình chinh phục giấc mơ sân cỏ”.

Cuộc thi tuyển do CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tổ chức, dành cho thiếu niên từ 15 đến 20 tuổi với mục tiêu lan tỏa năng lượng, khơi dậy nội lực đến với các bạn trẻ yêu bóng đá, đang nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Cuộc thi tuyển được phát động hồi đầu năm 2021. Nhưng do dịch COVID-19 nên chương trình phải tạm ngưng, và được tái khởi động đúng vào dịp hè năm nay.

Tiền vệ Xuân Trường: Mong các bạn sẽ là đồng nghiệp của chúng tôi ở Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 1.

Tuyển thủ quốc gia Tuấn Anh biểu diễn tâng bóng kỹ thuật - Ảnh: ANH TIẾN

Nhắn nhủ các thí sinh trong ngày dự tuyển, HLV Kiatisak nói: "Trước lúc trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, các em cần phải có kỹ thuật cá nhân và tư duy chiến thuật tốt, thể lực sung mãn, tinh thần mạnh mẽ, không e dè bất cứ điều gì.

Những đòi hỏi đó, các em sẽ được đội ngũ HLV chúng tôi hỗ trợ, hướng dẫn về chuyên môn sau lúc các bạn trúng tuyển để được đào tạo với những giáo án bài bản tại Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai…".

Tuyển thủ quốc gia Lương Xuân Trường thuộc lứa đầu tiên của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đã động viên tinh thần thí sinh rằng: "Tôi đã có mặt ở đây tròn 15 năm, đó là ngôi nhà thứ hai của tôi. Nhớ lại 15 năm trước, khi tham dự tuyển sinh của vòng sơ loại rồi vòng chung kết, tôi còn nhỏ và hồi hộp hơn các bạn bây giờ rất nhiều.

Tôi mong các bạn hãy luôn kiên trì, đeo đuổi đến cùng giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp mà các bạn đang khát khao, mong muốn. Nếu chưa làm tốt bài thi đầu tiên, các bạn hãy nỗ lực và cố gắng hơn ở lần thi tiếp theo. Rất mong ngày nào đó các bạn sẽ là đồng nghiệp của chúng tôi trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai".

Sắp tới, vòng thi sơ tuyển sẽ được tổ chức tại Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Bình Thuận. Thể thức thi tuyển ở vòng sơ loại gồm các nội dung: thi đấu đối kháng mỗi đội 3 người, và 5 người trong thời gian 5 phút.

Ban tổ chức sẽ sàng lọc và chọn ra 4 thí sinh xuất sắc nhất ở mỗi tỉnh thành tham dự vòng thi chung kết tại TP.HCM vào cuối tháng 6 tới.

Từ 20 thí sinh của vòng chung kết, hội đồng giám khảo do HLV Kiatisak đứng đầu sẽ tuyển chọn ra 4 gương mặt xuất sắc nhất ký hợp đồng đào tạo, sau đó bổ sung cho các tuyến năng khiếu do Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai quản lý, đào tạo thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Tại vòng loại, các thí sinh ứng tuyển được chia thành các đội thi đấu đối kháng 3 đấu 3 và 5 đấu 5 với thời lượng 3 phút/trận.

4 thí sinh có điểm số cao nhất tại mỗi địa phương sẽ giành cơ hội tham gia vòng chung kết tại TP.HCM vào cuối tháng 6-2022.

Đến với vòng chung kết, 20 thí sinh chọn từ 5 tỉnh thành sẽ được chia thành các đội thi đấu đối kháng. Chung cuộc, ít nhất 1 và nhiều nhất là 4 thí sinh có màn thể hiện xuất sắc nhất sẽ được CLB Hoàng Anh Gia Lai lựa chọn tham gia khóa huấn luyện và đào tạo chính quy tương ứng với lứa tuổi.

Trung vệ Kim Dong Su rời Hoàng Anh Gia Lai để thi hành nghĩa vụ quân sự Trung vệ Kim Dong Su rời Hoàng Anh Gia Lai để thi hành nghĩa vụ quân sự

TTO - 23h15 tối nay (28-5), trung vệ Kim Dong Su sẽ rời CLB Hoàng Anh Gia Lai để trở về Hàn Quốc thực hiện nghĩa vụ công dân - thi hành nghĩa vụ quân sự trong 18 tháng. Đây là điều bắt buộc với mọi nam giới Hàn Quốc từ 18 đến 35 tuổi.

ANH TIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên