14/08/2015 13:42 GMT+7

Tiễn đưa nhà báo Hữu Thọ về nơi an nghỉ

V.V.TUÂN
V.V.TUÂN

TTO - Lúc 10g30 sáng 14-8, sau khi kết thúc lễ viếng, Ban tổ chức lễ tang và gia quyến đã cử hành lễ truy điệu và tiễn đưa nhà báo Hữu Thọ về nơi an nghỉ.

Nhiều cơ quan đoàn thể đến viếng nhà báo Hữu Thọ - Ảnh: Việt Dũng

Sáng 14-8, tại nhà tang lễ quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội) đã diễn ra lễ tang nhà báo Hữu Thọ - nguyên trưởng Ban tư tưởng văn hóa trung ương (nay là Ban tuyên giáo trung ương); nguyên tổng biên tập báo Nhân Dân; nguyên trợ lý Tổng bí thư. Lễ tang được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã đến viếng nhà báo Hữu Thọ và chia buồn cùng gia quyến.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi trong sổ tang, nhà báo Hữu Thọ là “một trong những cây bút xuất sắc của báo chí cách mạng Việt Nam”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ghi trong sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Hữu Thọ, một nhà báo lớn, giàu nhiệt huyết, trung trực, trách nhiệm, sắc sảo, luôn nặng lòng với dân, với nước. Vĩnh biệt một con người, một nhân cách mà chúng tôi kính trọng”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng viết, nhà báo Hữu Thọ là “người chiến sĩ cộng sản kiên cường, luôn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, công bằng, công lý”.

Nhiều đoàn cơ quan báo chí, nhà báo, nhà văn và bạn đọc xa gần đã đến thắp hương kính viếng nhà báo Hữu Thọ.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, phó chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam không kìm nén được xúc động khi ghi trong sổ tang:

“Trời ơi! Bác Thọ ơi! Sao lại thế này. Đột ngột quá. Đau đớn quá. Không thể tin nổi, dù đây là một sự thật đau đớn nhất. Thế là từ nay, chúng ta mất một Hữu Thọ, một tài năng lớn, nhân cách lớn, một trong những người đẹp nhất trong đời sống phồn tạp của ngày hôm nay”.

Lúc 10g30 sáng cùng ngày, sau khi kết thúc lễ viếng, Ban tổ chức lễ tang và gia quyến đã cử hành lễ truy điệu và tiễn đưa nhà báo Hữu Thọ về nơi an nghỉ. Nghi thức hỏa táng tại đài hóa thân Hoàn Vũ. An táng tại nghĩ trang Vĩnh Hằng, Hà Nội.

Lúc 7g40 ngày 13-8, nhà báo Hữu Thọ (tên khai sinh là Nguyễn Hữu Thọ, nguyên trưởng Ban Tư tưởng văn hóa trung ương, nay là Ban Tuyên giáo trung ương; nguyên tổng biên tập báo Nhân Dân; nguyên trợ lý Tổng bí thư) đã từ trần.

Nhà báo Hữu Thọ sinh ngày 8-1-1932 (quê quán quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII; đại biểu Quốc hội các khóa IX, X; đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất và nhiều huân chương, huy chương cao quý khác.

Nhà báo Hữu Thọ làm báo chuyên nghiệp từ năm 1957, là cây bút phóng sự điều tra về nông nghiệp, nông thôn và tiểu phẩm thế sự có dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Ông nghỉ hưu năm 2007, vẫn tiếp tục viết báo, trao đổi ý kiến, giữ chuyên mục “Chuyện làm ăn”, “Bàn góp sự đời” trên báo Nhân Dân Cuối Tuần với bút danh Nhân Nghĩa...

Tang lễ nhà báo Hữu Thọ được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao. Lễ viếng bắt đầu từ 7g ngày 14-8-2015 tại nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu lúc 10g30 ngày 14-8-2015. Hỏa táng tại đài hóa thân Hoàn Vũ. An táng tại nghĩa trang Vĩnh Hằng, Hà Nội.

V.V.TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên