12/08/2014 10:17 GMT+7

Tiền điện tăng do người ghi điện tự cho chỉ số

THÚY HẰNG
THÚY HẰNG

TT - “Tháng 7 vừa qua, nhân viên điện lực đã thay đồng hồ điện cho nhà tôi. Sau đó, số tiền điện chúng tôi đóng trong tháng đó tăng gần gấp đôi so với những tháng trước mặc dù các thiết bị sử dụng điện của gia đình tôi không hề thay đổi”.

Bạn đọc Lương Hồng Minh, ngụ xã Phước Hậu, huyện Long Hồ (Vĩnh Long), phản ảnh.

Nhân viên ghi điện chốt chỉ số điện kế - Ảnh minh họa TTO

Đại diện Công ty Điện lực Vĩnh Long cho biết qua kiểm tra thì đồng hồ điện lắp đặt cho nhà ông Minh hoạt động bình thường.

Tình trạng trên xảy ra là do tháng 5 và 6-2014, khi nhân viên ghi điện đến thì nhà ông Minh đóng cửa và nhân viên này tự cho chỉ số điện thấp hơn thực tế sử dụng, làm một phần sản lượng của hai tháng này bị dồn sang tháng 7.

Công ty Điện lực Vĩnh Long đã chỉ đạo Điện lực huyện Long Hồ điều chỉnh hóa đơn tiền điện các tháng trên và trả lại tiền điện đã thu vượt trong tháng 7-2014 cho ông Minh.

THÚY HẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên