20/03/2019 13:33 GMT+7

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh: "Tôi không có duyên với giải U-23 châu Á"

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Sau khi phải nói lời chia tay với đội tuyển U-23 VN ngay trước thềm vòng loại U-23 châu Á 2020 tại Hà Nội vì chấn thương, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh không giấu được nỗi buồn.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh: Tôi không có duyên với giải U-23 châu Á - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo hỏi thăm chấn thương của Tiến Linh trên sân tập chiều 20-3 - Ảnh: DUY NGUYỄN

Sáng 20-3, trong khi các đồng đội phải đến trưa mới di chuyển từ khách sạn La Thành về khách sạn Crowne Plaza, nơi đóng quân của các đội tuyển tham dự vòng loại U-23 châu Á 2020, Tiến Linh đã đến Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ LĐBĐVN (VFF) để các bác sĩ kiểm tra chấn thương. 

"Đây là chấn thương mà tôi gặp phải trong buổi tập của CLB B.Bình Dương trước trận tranh siêu Cúp quốc gia 2018 với CLB Hà Nội. Tôi sẽ ở tạm tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF trong ngày 20-3 và sau đó sẽ sang khách sạn Crowne Plaza ở cùng các đồng đội trong thời gian chữa trị chấn thương. Sau trận đấu giữa U-23 VN với Thái Lan vào ngày 26-3, tôi sẽ trở về lại CLB", tiền đạo 22 tuồi này nói.   

Tiến Linh không giấu được nỗi buồn khi phải chia tay đội tuyển U-23 VN, Anh chia sẻ: "Đây là lần thứ hai tôi lỡ hẹn với giải U-23 châu Á vì chấn thương (lần trước là VCK U-23 châu Á 2018 tại Trung Quốc). Tôi dường như không có duyên với giải U-23 châu Á. 

HLV Park Hang Seo đã an ủi tôi đừng buồn khi không thể tham dự vòng loại U-23 châu Á 2020 và hãy luôn cố gắng vì còn nhiều giải đấu phía trước". 

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh: Tôi không có duyên với giải U-23 châu Á - Ảnh 2.

Tiến Linh ăn mừng bàn thắng trong trận thắng Campuchia 3-0 - Ảnh: N.K.

Ở AFF Cup 2018, Tiến Linh đá chính trong trận thắng Campuchia 3-0 ở vòng bảng và anh chính là người ghi bàn mở tỉ số 1-0. Trong ba trận đấu với Lào, Malaysia và Philippines, Tiến Linh cũng được vào sân thay người. 

Vì thế, sự vắng mặt của Tiến Linh để lại khá nhiều sự tiếc nuối. Tuy buồn nhưng Tiến Linh tin rằng các chân sút còn lại của đội sẽ thi đấu tốt để giúp đội tuyển U-23 VN giành quyền vào VCK. 

"Hà Đức Chinh đang là cầu thủ nhiều kinh nghiệm nhất trên hàng công. Anh ấy đang lấy lại phong độ. Tiền đạo Đinh Thanh Bình cũng đang chứng tỏ năng lực của mình. Các chân sút mới lên cũng thể hiện tốt như Trần Danh Trung - người đã ghi 3 bàn tại Giải U-22 Đông Nam Á 2019", Tiến Linh nói. 


NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên