02/01/2023 14:24 GMT+7

Tiền đạo của Al-Nassr bị đuổi vì không nhường áo số 7 cho Ronaldo?

Nhiều tin đồn xuất hiện cho biết tiền đạo người Uzbekistan Jaloliddin Masharipov bị CLB Al-Nassr (Saudi Arabia) ruồng bỏ vì không chịu nhường chiếc áo đấu số 7 cho ngôi sao mới Cristiano Ronaldo.

Tiền đạo của Al-Nassr bị đuổi vì không nhường áo số 7 cho Ronaldo? - Ảnh 1.

Tiền đạo Jaloliddin Masharipov từng mang áo số 7 ở CLB Al-Nassr - Ảnh: PORTO CANAL

Mới đây, Al-Nassr đã công bố bản hợp đồng "bom tấn" với Cristiano Ronaldo, ngôi sao người Bồ Đào Nha vừa rời CLB Manchester United. Nhiều thông tin cho biết anh sẽ nhận 200 triệu USD/năm ở đội bóng của Saudi Arabia.

Và trong bức ảnh  Al-Nassr công bố, Ronaldo cầm trên tay chiếc áo số 7 quen thuộc. Điều đó cho thấy đây chính là số áo mà Ronaldo sẽ mang khi thi đấu tại đây.

Đáng nói trước đây, số áo này từng thuộc về Jaloliddin Masharipov, một trong những trụ cột của Al-Nassr. Từ khi gia nhập đội bóng này vào năm 2021, cầu thủ người Uzbekistan có 30 lần ra sân, ghi 4 bàn và có 6 kiến tạo. 

Một số thông tin gần đây cho biết Jaloliddin đã tỏ thái độ không hài vòng và không chấp nhận nhường lại số 7 khi biết tin Ronaldo sẽ tới Al-Nassr.

Tiền đạo của Al-Nassr bị đuổi vì không nhường áo số 7 cho Ronaldo? - Ảnh 2.

Ronaldo sẽ được mang áo số 7 quen thuộc khi đến CLB Al-Nassr - Ảnh: AL-NASSR FC

Lập tức, Al-Nassr đã có quyết định cứng rắn khi sa thải ngôi sao này để ưu tiên cho Ronaldo. Dù vậy, thông tin này không được Al-Nassr xác nhận mà chỉ mới là thông tin từ báo chí Saudi Arabia.

Trên Transfermarkt, hiện Masharipov đã đổi số áo sang 77. Được biết việc làm này vốn đã được thực hiện từ đầu mùa giải 2022-2023 chứ không phải mới đây. Tuy nhiên, không rõ lý do vì sao lại có sự thay đổi này.

Một tờ báo của Saudi Arabia là Elbalad thì cung cấp thêm thông tin về Masharipov, khi cho biết đúng là Al-Nassr muốn để cầu thủ này ra đi vì Ronaldo, nhưng lý do không đến vì chuyện số áo. 

Theo đó, sự có mặt của Ronaldo đã làm tăng số lượng cầu thủ nước ngoài ở Al-Nassr. Theo quy định từ Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia, mỗi đội bóng chỉ được đăng ký tối đa 7 cầu thủ nước ngoài.

Do đó Al-Nassr cần phải bán bớt cầu thủ để đáp ứng quy định này. Mùa giải năm nay, Masharipov không có nhiều đóng góp và cũng chỉ mới có một lần ra sân cho Al-Nassr. Vì vậy, việc họ để anh ra đi được xem là hợp lý.

Một số tin đồn khác cho biết Al-Ahly, một đội bóng cũng có tên tuổi ở Saudi Arabia, đang muốn mua cầu thủ người Uzbekistan và đôi bên đã có những cuộc thương thảo. Còn chuyện Masharipov bị đuổi vì không chịu nhường số 7 cho Ronaldo tới nay vẫn chưa rõ là đúng hay sai.

Vì sao Ronaldo không giữ lời?Vì sao Ronaldo không giữ lời?

Trong sô truyền hình Jonathan Ross năm 2015, Cristiano Ronaldo tuyên bố: "Tôi muốn giải nghệ ở môi trường bóng đá đỉnh cao chứ không phải ở Mỹ, Qatar hay Dubai".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên