05/07/2011 18:36 GMT+7

Tiêm thuốc độc đối với án tử hình: đề xuất lùi lại đến 1-9

LÊ KIÊN
LÊ KIÊN

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 5-7, bà Lê Thị Nga, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, cho biết Ủy ban vừa nhận được đề nghị của Bộ Công an về thời điểm bắt đầu thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

Theo đó, Bộ Công an cho biết mặc dù Luật Thi hành án hình sự có hiệu lực thi hành từ 1-7 nhưng do chưa hoàn tất cơ sở vật chất cũng như đội ngũ chuyên môn để thi hành bằng biện pháp mới, Bộ Công an xin phép Quốc hội cho lùi thời điểm thực hiện đến 1-9.

Ủy ban Tư pháp cho biết đã yêu cầu Bộ Công an khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện để thực hiện việc thi hành án tử hình theo quy định của Luật thi hành án hình sự càng sớm càng tốt, việc lùi thời hạn thi hành luật là không nên và việc này cũng phải do Quốc hội quyết định.

LÊ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên