Theo báo cáo này, UNFPA cho rằng ở các nước tỉ số giới tính khi sinh tăng dần từ lần sinh thứ nhất đến lần sinh thứ ba, nhưng ở VN ngay lần sinh đầu tiên đã chênh lệch ở mức 110,2 trẻ trai/100 trẻ gái.
Học vấn của bà mẹ và khả năng kinh tế của gia đình cũng liên quan đến việc sinh con trai - gái. Trái với các gia đình nông thôn, ít học vấn mới mong có con trai để đỡ đần cha mẹ lúc tuổi già, thì tại VN nhóm các bà mẹ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên sinh con trai nhiều nhất, với tỉ lệ 113,9 trẻ trai/100 trẻ gái.
Về khả năng kinh tế, nhóm nghèo có tỉ số giới tính các con gần với tự nhiên nhất là 105 trẻ trai/100 trẻ gái, trong nhóm giàu tỉ lệ này là 112 trẻ trai/100 trẻ gái.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận