TT - Sở hữu gần 62% cổ phần đội Arsenal, tỉ phú người Mỹ Stan Kroenke đã trở thành ông chủ mới của CLB bóng đá thành London. Với 29,9% cổ phiếu đã có sẵn, ông Kroenke sở hữu gần 62% cổ phần Arsenal.
Năm 2007, khi ông Kroenke bắt đầu mua 10% cổ phiếu CLB Arsenal, chủ tịch Peter Hill-Wood đã tuyên bố ông không muốn người Mỹ dính dáng đến “khẩu thần công”. Khi mà ba trong số bốn đội bóng lớn của Premier League rơi vào tay các ông chủ nước ngoài giàu có, Hill-Wood và Arsenal tự hào vì sự khác biệt. Nhưng sự tự hào đó đã không còn. Ngày 11-4, quân cờ đôminô cuối cùng đã đổ. Theo báo Telegraph (Anh), Công ty Kroenke Sports Enterprises của ông Kroenke đã đạt thỏa thuận mua lại 16,1% cổ phiếu từ giám đốc Arsenal Danny Fiszman và 15,9% từ nữ doanh nhân Nina Bracewell-Smith.
Với 29,9% cổ phiếu đã có sẵn, ông Kroenke sở hữu gần 62% cổ phần Arsenal. Telegraph cho biết với mức giá 11.750 bảng Anh (19.200 USD)/cổ phiếu, thỏa thuận này đẩy giá trị thị trường của Arsenal lên tới 731 triệu bảng Anh (1,2 tỉ USD). Ông Kroenke cũng đã ngỏ lời mua toàn bộ số cổ phần còn lại của Arsenal với mức giá 19.200 USD/cổ phiếu. Nếu sở hữu 75% cổ phần Arsenal, ông Kroenke có quyền biến CLB này thành một công ty tư nhân. Hiện tỉ phú Nga Alisher Usmanov đang nắm giữ 27% cổ phần Arsenal dù không có chân trong hội đồng quản trị CLB.
Nguồn tin báo Guardian (Anh) cho biết nhiều khả năng ông Usmanov sẽ bán số cổ phiếu này. Tuy nhiên, một tờ báo Anh khác là Independent tiết lộ ông Usmanov đã tỏ ra “rất giận dữ” khi các đại cổ đông của Arsenal quyết định bán cổ phần cho ông Kroenke. Giới truyền thông Anh đã đặt câu hỏi liệu ông Kroenke có đem thế chấp tài sản của Arsenal để vay tiền mua lại CLB, khiến “khẩu thần công” rơi vào cảnh nợ nần giống như những gì nhà Glazer làm với Manchester United năm 2005 hay không. Tuy nhiên, báo Independent cho biết cả ban quản trị Arsenal và Công ty Kroenke Sports Enterprises đều khẳng định kịch bản đó sẽ không xảy ra.
Báo Independent cho biết chủ tịch Arsenal Peter Hill-Wood và HLV trưởng Arsene Wenger đã lên tiếng ủng hộ ông Kroenke. “Tôi từng làm việc với ông Kroenke và tin rằng ông ấy luôn muốn điều tốt nhất cho Arsenal... Ông ấy hiểu rõ truyền thống của đội bóng” - ông Wenger khẳng định. Independent dự báo sự xuất hiện của ông chủ mới người Mỹ sẽ không làm Arsenal thay đổi nhiều. Ông Kroenke không can thiệp nhiều vào công việc nội bộ của các CLB tại Mỹ, do đó khó có khả năng ông sẽ sa thải ông Wenger, đưa về một Jose Mourinho hay đổ hàng trăm triệu USD ra mua các cầu thủ ngôi sao.
Tuy nhiên, áp lực phải có danh hiệu sẽ càng trở nên nặng nề hơn đối với HLV Wenger. Arsenal đã trắng tay suốt sáu năm qua và ông Kroenke cam kết sẽ đem lại thành công cho “khẩu thần công”. Một số thay đổi có thể là chiến lược tiếp thị mạnh mẽ hơn, tập trung vào khu vực Viễn Đông. Trước đây ông Wenger từng chống lại đề nghị của ban quản trị đưa Arsenal du đấu tại châu Á, nhưng gần đây ông đã tỏ dấu hiệu đầu hàng. Có thể ông Wenger sẽ có nhiều tiền để mua cầu thủ hơn nhưng thực tế nhiều năm qua ông chưa bao giờ thiếu tiền chuyển nhượng, đơn giản bởi ông muốn phát triển các cầu thủ trẻ.
Hãy cùng chờ xem Arsenal có thể làm được gì dưới thời ông chủ mới người Mỹ.
HIẾU TRUNG
Có biệt danh là “Stan im lặng” vì ít khi chịu trả lời báo chí, ông Kroenke (ảnh), 64 tuổi, là người đam mê thể thao từ nhỏ. Năm ngoái, tạp chí Forbes ước tính tổng tài sản của ông khoảng 2,9 tỉ USD. Vợ ông - bà Ann Walton Kroenke - là con gái của nhà sáng lập chuỗi siêu thị Wal-Mart, sở hữu số tài sản có giá trị tương tự. Công ty Kroenke Sports Enterprises sở hữu nhiều CLB thể thao chuyên nghiệp, ví dụ như đội bóng rổ Denver Nuggets đang chơi ở Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA hay CLB bóng đá Colorado Rapids đang chơi ở Giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS. Ông Kroenke còn sở hữu một kênh truyền hình thể thao, một tổ hợp thể thao cùng nhiều bất động sản, từ trung tâm mua sắm, tòa nhà văn phòng và chung cư, vườn nho, trang trại... khắp Bắc Mỹ. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận