07/01/2015 10:06 GMT+7

Tỉ giá USD/VND tăng 1%, xuất khẩu hưởng lợi

CHÂU LUÂN (Theo Bloomberg)
CHÂU LUÂN (Theo Bloomberg)

TTO - Ngân hàng Nhà nước tăng tỉ giá tham chiếu thêm 1% - chính thức có hiệu lực vào ngày 7--1   nhằm thúc đẩy xuất khẩu và ổn định tăng trưởng, theo đánh giá của Bloomberg.

Ngân hàng trung ương công bố tỉ giá tham chiếu tiền VND sẽ giảm 1% và chính thức có hiệu lực từ ngày 7-1-2015 - Ảnh: Bloomberg

Trên website của mình, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỉ giá tham chiếu từ ngày 7-1 tăng 1% lên 21.458 VND/USD, theo đó đồng VND được phép dao động 1% xung quanh tỉ giá tham chiếu, tương đương khoảng giá 21.243 - 21.673 VND/USD.

Đây là lần điều chỉnh tỉ giá tham chiếu thứ 2 kể từ tháng 6-2014.

Ngân hàng Nhà nước cho rằng quyết định trên "phù hợp với những biến động thị trường tiền tệ trong nước và quốc tế". Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index năm 2014 đã tăng 11%, cao nhất kể từ năm 2005.

Xuất khẩu từ các nhà sản xuất ngoại như Samsung Electronics Co. đang giúp ngành xuất khẩu Việt Nam phấn chấn hơn hẳn - chính phủ ước tính tăng 13,6% so với năm ngoái, bù đắp tình hình nhu cầu trong nước kém và cho vay suy giảm trong bối cảnh chính phủ đang cải tổ hệ thống tài chính và làm sạch nợ xấu để hướng đến tăng trưởng 6,2% trong năm 2015 - vượt trội từ mức 5,98% của năm 2014.

Dữ liệu Bloomberg cho thấy trong ngày giao dịch 6-1 tại Hà Nội, tiền đồng không có nhiều biến động và neo ở mức 21.398 VND/USD, lợi suất trái phiếu chính phủ 5 năm không thay đổi nhiều, chốt ở mức 6,23%.

Tháng trước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết dự định điều chỉnh tỉ giá tham chiếu tiền đồng 2% cho năm 2015.

Trong năm 2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có 2 lần cắt giảm lãi suất chính sách nhằm giúp đỡ doanh nghiệp và đẩy mạnh cho vay. Lạm phát tháng 12-2014 giảm còn 1,84% - thấp nhất kể từ năm 2006.

Cục Thống kê cho biết GDP quý IV-2014 tăng 6,96% so với cùng kỳ năm trước - vượt mức tăng 6,07% của quý kết thúc vào tháng 9-2014. Tính chung cả năm, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5,98% - đánh bại mục tiêu 5,8% của chính phủ và ước tính trung bình 5,7% theo khảo sát của Bloomberg.

CHÂU LUÂN (Theo Bloomberg)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên