26/07/2010 21:20 GMT+7

Thuyền vỏ chai vượt Thái Bình Dương

TƯỜNG VY (Theo BBC)
TƯỜNG VY (Theo BBC)

TTO - Ngày 26-7, chiếc thuyền làm từ hàng ngàn chai nhựa đã qua sử dụng đã cập bến an toàn tại cảng Sydney (Úc), kết thúc thành công chuyến đi kéo dài bốn tháng qua chặng đường dài 15.000 km.

duJtDB9g.jpgPhóng to
Chiếc Plastiki đã đi được chặng đường dài 15.000 km - Ảnh: AFP

Được đặt tên là Plastiki, chiếc thuyền bắt đầu khởi hành từ San Francisco (Mỹ) hồi tháng 3-2010 và băng qua Thái Bình Dương, sau đó đi qua Western Samoa rồi New Caledonia trước khi tới Úc.

Plastiki dài 18m, được làm từ 12.500 chiếc chai đã qua sử dụng. Nhiều bộ phận khác của thuyền cũng là vật liệu tái chế như buồm, cột buồm...

Nhà hoạt động môi trường David de Rothschild, 31 tuổi, cùng năm người khác đã thực hiện chuyến đi này để nâng cao nhận thức về mối nguy hiểm của rác thải bằng nhựa tới môi trường. "Đây là một chuyến phiêu lưu lạ thường", Rothschild phát biểu sau khi cập bến.

Theo BBC, hàng trăm người ủng hộ đã đổ ra cảng Sydney để chào đón Plastiki và thủy thủ đoàn.

lGdIPHHR.jpgPhóng to
KBjJfQEY.jpg
Niềm vui của thủy thủ đoàn khi hoàn thành chuyến đi - Ảnh: Sky News, AP
v0CrNeuf.jpgPhóng to
Nhà hoạt động môi trường David de Rothschild - Ảnh: Luca Babini
74ZlT13a.jpgPhóng to
Plastiki đã băng qua Thái Bình Dương, sau đó đi qua Western Samoa và New Caledonia trước khi tới Úc - Ảnh: Luca Babini
oRYAlwfX.jpgPhóng to

Rất nhiều chai nhựa tái chế được thu thập để làm thuyền Plastiki - Ảnh: Sky News

TƯỜNG VY (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên