Theo đó, năm 1999 có đến 57% số bệnh nhân đang điều trị HIV bị kháng thuốc thì đến năm 2013, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 37%.
HIV kháng thuốc là những HIV có thể chịu được sự tác động của một hay nhiều loại ARV. Người nhiễm HIV kháng thuốc sẽ bị hạn chế trong việc lựa chọn ARV để điều trị, cho dù vẫn có các phác đồ điều trị có hiệu quả đối với họ.

Trong nghiên cứu trên, nhóm các nhà khoa học Thụy Sĩ đã phân tích các cơ sở dữ liệu nước này trong giai đoạn từ 1999 - 20013. Tổng số người tham gia vào nghiên cứu gồm 11.084 bệnh nhân.
Các tác giả đã phát hiện ra rằng, vào năm 1999 đã có 401 người nhiễm HIV mắc phải chủng HIV kháng thuốc, trong đó 69 người nhiễm HIV đa kháng thuốc. Nhưng vào năm 2013, cho dù số người nhiễm HIV lớn hơn rất nhiều so với 1999 nhưng chỉ phát hiện có 23 người nhiễm HIV kháng thuốc, trong đó có 3 người kháng đa thuốc.
"Điều này có thể là do các loại thuốc mạnh hơn, ít tác dụng phụ và tỷ lệ điều trị thành công cao hơn khi điều trị ở giai đoạn sớm của bệnh", nghiên cứu cho biết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận