17/03/2016 19:34 GMT+7

Thủy phi cơ hải quân cứu nạn ngư dân ở Trường Sa

CHUNG THỦY – T.PHÙNG
CHUNG THỦY – T.PHÙNG

TTO - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) cho biết lúc 11g ngày 17-3 thủy phi cơ DHC-6 của Quân chủng Hải quân kịp thời chuyển một ngư dân 63 tuổi bị bệnh tim từ Trường Sa về cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 87 kịp thời.

Trước đó, vào 9g ngày 16-3 Bệnh xá đảo Trường Sa tiếp nhận bệnh nhân Phạm Điển ( 63 tuổi) ngư dân tàu cá QNg 95320TS của Quảng Ngãi.  

Bệnh nhân tiên lượng nặng, nguy cơ biến chứng nhịp tim chậm và sốc tim. Quân y trên đảo phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 hội chẩn và đề nghị đưa về bờ cấp cứu khẩn cấp.

Lúc 6g15 ngày 17-3, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân chủng Hải quân điều động máy bay DHC-6 cất cánh từ Nha Trang ra đảo Trường Sa đưa bệnh nhân về đất liền cứu chữa.

Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN, dự kiến sáng 18-3, tàu Hải quân 736 sẽ đưa 9 ngư dân trên tàu cá QNg 94780 TS của Quảng Ngãi bị mắc cạn về đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa).

Trước đó, vào 23g50 ngày 16-3, tại tọa độ cách Đông Nam đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 32 hải lý, tàu cá QNg 94780 TS cùng 9 ngư dân bị mắc cạn, nước  tràn vào tàu, có nguy cơ chìm. Thuyền trưởng yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân chủng Hải quân điều động 1 tàu trực gần khu vực tàu bị nạn đi cứu nạn. Trung tâm Phối hợp TKCN  Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, giữ liên lạc với tàu, đồng thời huy động các tàu cá hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ, cứu nạn.

Đến 4g30 ngày 17-3, Quân chủng Hải quân điều động tàu 736 xuất phát đi cứu nạn. Đến 10g ngày 17-3, tàu 736 đến hiện trường đưa người và ngư cụ từ tàu QNg 94780 TS sang tàu Hải quân để vận chuyển về đảo Song Tử Tây.

CHUNG THỦY – T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên