28/01/2015 19:08 GMT+7

Thủy điện Lai Châu cán đích sớm, tiết kiệm 5.000 tỉ đồng

L.HOÀI- NGUYỄN QUANG
L.HOÀI- NGUYỄN QUANG

TTO - Đó là nhận định của Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng tại buổi kiểm tra tại dự án công trình thủy điện Lai Châu (xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè, Lai Châu) ngày 28-1.

Chặn dòng sông Đà để thi công hồ nước nhà máy - Ảnh: TTXVN
Chặn dòng sông Đà để thi công hồ nước nhà máy - Ảnh: TTXVN

Theo ông Dũng, với tiến độ hiện nay, công trình sẽ rút ngắn được thời gian thi công theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ, về đích sớm khoảng một năm đồng thời làm lợi cho nhà nước khoảng 5.000 tỉ đồng.

Công trình trình đã hoàn thành đào hố móng, đổ bê tông CVC đạt 88%, đổ bê tông đầm lăn RCC đạt 79%, khoan phụt gia cố và chống thấm đạt 68%.

Công trường đang duy trì thường xuyên 6.500 lao động. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi sẽ có khoảng 2.000 lao động tuộc các đơn vị vẫn tiếp tục bám công trường thi công.

Thủy điện Lai Châu do Tổng công ty Sông Đà làm tổng thầu, được khởi công ngày 5-1-2011, dự kiến đóng cống tích nước hồ chứa vào tháng 6-2015, phát điện vào tháng 12-2015, hoàn thành công trình vào năm 2016. Đập chính thủy điện cao 137m, dài gần 500m.

Sau khi hoàn thành, thủy điện Lai Châu sẽ cung cấp cho mạng lưới điện quốc gia gần 4,8 tỷ kWh mỗi năm, đồng thời góp phần chống lũ vào mùa mưa và cấp lượng nước lớn vào mùa kiệt cho đồng bằng Bắc Bộ.

L.HOÀI- NGUYỄN QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên