14/10/2013 20:07 GMT+7

Thủy điện Hương Điền đã xã nước chờ lũ

THÁI LỘC
THÁI LỘC

TTO - Chiều tối 14-10, ông Trịnh Xuân Khoa, phó giám đốc công ty Cổ phần thủy điện Hương Điền, cho biết đang thực hiện xả lũ theo chỉ đạo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thủy điện Hương Điền không chấp hành yêu cầu xả lũ

Mực nước xả là 650m3/giây, hạ mức nước hồ xuống còn 57,65m, thấp hơn 0,35m so với mực nước dâng bình thường (58m). Tuy nhiên, mực nước này vẫn cao hơn 1,65m so với yêu cầu của tỉnh (56m).

Ông Khoa cho hay trong vài ngày tới, hồ này có thể tích nước để giảm lũ cho vùng hạ du của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trước đó, sáng 14-10, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Cao đã đến kiểm tra công tác phòng chống bão số 1 ở nhà máy thủy điện Hương Điền, nằm ở đầu nguồn sông Bồ (Thừa Thiên - Huế) và phát hiện hồ này không chịu xả nước để đón lũ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Ông Cao đã yêu cầu nhà máy phải xả nước xuống mức 56m, để có dung tích đón lũ.

THÁI LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên