04/11/2016 17:26 GMT+7

Thủy điện Đa Nhim xả lũ, vùng rau Đơn Dương ngập trắng

MAI VINH
MAI VINH

TTO - Sáng 4-11, Thủy điện Đa Nhim (huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục xả lũ với lưu lượng 700 m3/giây, đến trưa mức xả lũ tăng lên 800 m3/giây khiến vùng rau Đơn Dương ngập trắng.

Bà Võ Thị Diệp Anh thu hoạch vét vườn cà chua bị ngập quá nửa thân cây - Ảnh: MAI VINH
Bà Võ Thị Diệp Anh thu hoạch vét vườn cà chua bị ngập quá nửa thân cây - Ảnh: MAI VINH

Theo thống kê, đến chiều 4-11 có 1.000ha rau màu mất trắng, không có khả năng phục hồi. Đơn Dương là 1 trong 3 vùng rau lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng.

Theo UBND huyện Đơn Dương, khoảng 20 căn nhà bị ngập hoàn toàn và có 2 cây cầu liên thôn bị cuốn trôi.

Đến 12g ngày 4-11, trang trại rau trồng trong nhà kính của ông Nguyễn Văn Doanh rộng hơn 2ha đã chìm trong nước, đoạn sâu nhất tới gần 2m. Ông Doanh nói: “Không thể nào thu hoạch kịp vì lũ về nhanh quá, dọn đồ đi còn không kịp”. Theo ông Doanh, đây là trận lũ dâng cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, đến sáng 4-11 hầu hết các nhà máy thủy điện đang hoạt động tại Lâm Đồng đã xả lũ.

Trong đó có hai nhà máy thủy điện lớn nhất nam Tây Nguyên đóng trên địa bàn Lâm Đồng là Thủy điện Đa Nhim và Thủy điện Đại Ninh.

Thủy điện Đa Nhim đã thông báo xả lũ 800 m3/giây, Thủy điện Đại Ninh (huyện Đức Trọng) là 720 m3/giây.

Ông Đinh Ngọc Hùng, chủ tịch UBND huyện Đơn Dương, cho biết chưa thể thống kê thiệt hại cụ thể do đợt xả lũ của Thủy điện Đa Nhim gây ra.

Chính quyền địa phương đã cử lực lượng hỗ trợ những gia đình này di chuyển lên vùng an toàn.

Lực lượng công an, quân đội được điều động vào cuộc hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản, chốt chặn những vùng nước dâng cao có thể gây nguy hiểm.

Thuỷ điện Đa Nhim (huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) xả lũ với lưu lượng 800m3/giây - Ảnh: MAI VINH
Thuỷ điện Đa Nhim (huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) xả lũ với lưu lượng 800 m3/giây - Ảnh: MAI VINH
Vườn bắp xú của ông Võ Thành Nhân (thôn Châu Sơn, xã Lạc Xuân) bị nhập sâu trong nước - Ảnh: MAI VINH
Vườn bắp xú của ông Võ Thành Nhân (thôn Châu Sơn, xã Lạc Xuân) bị ngập sâu trong nước - Ảnh: MAI VINH
Một số điểm tại huyện Đơn Dương, người dân di chuyển bằng xuồng - Ảnh: MAI VINH
Một số điểm tại huyện Đơn Dương, người dân di chuyển bằng xuồng - Ảnh: MAI VINH
Bà Nghiêm Thị Hoà (xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương) dời đồ đạc chạy lũ - Ảnh: MAI VINH
Bà Nghiêm Thị Hoà (xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương) dời đồ đạc chạy lũ - Ảnh: MAI VINH
MAI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên