
Thủy điện An Khê - Ka Nak hướng đến mục tiêu nhà máy điện thông minh - Ảnh: THU HOÀI
Chuyển đổi số đã giúp công ty từng bước tiến tới mục tiêu trở thành nhà máy thủy điện thông minh.
Vận hành thông minh, tăng hiệu quả sản xuất
Theo lãnh đạo Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak, nếu như trước đây, công tác quản lý hồ sơ, tài liệu kỹ thuật hay theo dõi thiết bị chủ yếu thực hiện thủ công, tốn nhiều thời gian, thì nay, toàn bộ hệ thống vận hành và dữ liệu đã được số hóa, kết nối và lưu trữ trên nền tảng quản trị hiện đại.
Lãnh đạo công ty chia sẻ: "Chuyển đổi số không chỉ giúp công ty giảm đáng kể chi phí quản lý, mà còn nâng cao tính minh bạch, chính xác trong từng quyết định kỹ thuật, quản trị nhân sự và tài chính. Đây cũng là một bước đi quan trọng để chúng tôi tiệm cận với mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại của EVNGENCO2".

AKKN đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số - Ảnh: THU HOÀI
Công ty ứng dụng hệ thống SCADA, DCS (Distributed Control System - Hệ thống điều khiển phân tán) cho phép giám sát, điều khiển từ xa các tổ máy phát điện, giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành và tối đa hóa sản lượng.
Khác với SCADA chỉ thiên về giám sát & điều khiển từ xa, DCS tập trung mạnh vào điều khiển quá trình (process control) với độ chính xác và tin cậy cao. Đây là giải pháp điều khiển - giám sát - tự động hóa chuyên dùng được ứng dụng tại hai nhà máy của công ty, giúp vận hành thông minh - tăng hiệu quả sản xuất.
Đặc biệt, hệ thống camera giám sát, flycam được triển khai để kiểm tra hiện trạng đập, đường dây, qua đó thay thế dần các phương pháp kiểm tra thủ công tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người lao động.

AKKN chú trọng xây dựng văn hóa số trong từng CBCNV - Ảnh: THU HOÀI
Đẩy mạnh văn hóa số, hướng tới nhà máy điện thông minh
Không chỉ dừng ở ứng dụng công nghệ, Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak còn chú trọng xây dựng văn hóa số trong từng CBCNV. Các lớp tập huấn kỹ năng số, chương trình đào tạo trực tuyến, hệ thống văn phòng điện tử (D-Office) và chữ ký số đã dần trở thành công cụ quen thuộc, giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất lao động.
"Trước đây chúng tôi phải ghi chép số liệu thủ công, nay chỉ cần vài thao tác trên máy tính hoặc điện thoại là có thể cập nhật và truy xuất thông tin ngay lập tức. Công việc trở nên nhẹ nhàng, chính xác và minh bạch hơn nhiều" - anh Nguyễn Trương Bình, trưởng ca Nhà máy An Khê cho biết.

AKKN quyết tâm xây dựng nhà máy thủy điện số thông minh - Ảnh: THU HOÀI
Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak đang từng bước tiến tới mục tiêu trở thành "nhà máy thủy điện số thông minh", phù hợp với định hướng chuyển đổi số của EVNGENCO2 và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đến năm 2030.
Công ty luôn xác định chuyển đổi số là hành trình lâu dài, liên tục đổi mới. Thành công của công ty hôm nay không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mà còn đóng góp thiết thực cho an ninh năng lượng quốc gia và sự phát triển bền vững của địa phương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận