29/01/2007 15:59 GMT+7

Thụy Điển - quốc gia đầu tiên xây đại sứ quán trong game

Theo Sài Gòn giải phóng, Game thủ.net
Theo Sài Gòn giải phóng, Game thủ.net

Thụy Điển sẽ là đất nước đầu tiên thiết lập một tòa đại sứ trên thế giới ảo của “Second Life”, thế giới mà ở đó những người sử dụng Internet sẽ tự tạo ra một cuộc sống mới.

IDXzG2n9.jpgPhóng to
Phiên bản Đại sứ quán Thụy Điển trong Second Life
Thụy Điển sẽ là đất nước đầu tiên thiết lập một tòa đại sứ trên thế giới ảo của “Second Life”, thế giới mà ở đó những người sử dụng Internet sẽ tự tạo ra một cuộc sống mới.

Ông Olle Wastberg, giám đốc Học viện Thụy Điển, giải thích: “Chúng tôi dự định thiết lập một tòa đại sứ Thụy Điển trong Second Life, nó sẽ là cánh cửa chính cung cấp các thông tin về đất nước Thụy Điển”.

Tòa đại sứ của Thụy Điển trong trò chơi Second Life sẽ không cấp visa mà đóng vai trò một "cổng thông tin", hướng dẫn cách tìm kiếm các loại tài liệu về vương quốc này.

Trước đây, một số cá nhân đã đặt các công trình mang tên "Đại sứ quán Canada" và "Đại sứ quán Mỹ" trong trò chơi của hãng game Linden Lab, nhưng chỉ có Thụy Điển là nước chính thức tuyên bố khẳng định sự hiện diện ngoại giao của mình trong thế giới ảo này.

Chính phủ vùng Scandinavia này sẽ mua lại một hòn đảo rộng lớn trong game. Sau khi "xây" xong đại sứ quán, khu vực xung quanh sẽ để dành cho các công ty Thụy Điển "đặt căn cứ".

Được biết, Công ty Linden Lab ở San Francisco (Mỹ) chính là nơi đã tạo ra “Second Life”, thu hút nhiều công ty, trong đó nhiều nhà tạo mẫu quần áo thể thao đã mở nhiều cửa hàng ở đó.

Thế giới ảo của Second Life, có hình ảnh 3 chiều và cho tới nay có hơn 2,9 triệu “cư dân ảo” được tạo bởi những người sử dụng Internet.

Theo Sài Gòn giải phóng, Game thủ.net
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên