27/05/2021 11:23 GMT+7

'Thương vụ' ồn ào của Laporte

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Trung vệ gốc Pháp Aymeric Laporte đã được HLV Enrique triệu tập vào tuyển Tây Ban Nha tham dự VCK Euro 2020. Đó có thể xem là một trong những 'thương vụ' chuyển đổi quốc tịch nổi bật nhất lịch sử bóng đá.

Thương vụ ồn ào của Laporte - Ảnh 1.

Tờ Marca của Tây Ban Nha ghép ảnh La porte trong màu áo tuyển Tây Ban Nha - Ảnh: Reuters

Dù bóng đá đỉnh cao không thiếu những vụ rắc rối xoay quanh việc đổi quốc tịch nhưng Laporte lại đang bị chỉ trích dữ dội.

"Nóng" với truyền thông Tây Ban Nha lẫn Pháp

"Làm thế nào để bạn có thể chọn một quốc gia để yêu? Anh ấy mới vừa bày tỏ tình yêu với tuyển Pháp và giờ đây chuyển sang tuyển Tây Ban Nha" - Emmanuel Petit, một cựu danh thủ Pháp, chỉ trích Laporte.

Việc Laporte chọn thi đấu cho tuyển Tây Ban Nha trở thành một đề tài khá nóng với truyền thông Tây Ban Nha lẫn Pháp.

Laporte có dòng máu Tây Ban Nha khi ông bà cố của anh là người xứ Basque. Sinh ra ở Pháp nhưng đến năm 15 tuổi, Laporte chuyển đến lò đào tạo của CLB Athletic Bilbao (Tây Ban Nha) và bắt đầu cuộc đời chơi bóng chuyên nghiệp. Ở Bilbao đến năm 24 tuổi, trung vệ Laporte được Man City mang về với cái giá đắt vào hàng kỷ lục: 65 triệu euro.

Được đánh giá là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới 3 năm qua, cơ hội khoác áo tuyển Pháp rồi cũng sẽ đến với Laporte. Anh từng được HLV Deschamps gọi lên tuyển nhưng sau cùng lại chưa thể ra sân vì chấn thương.

Tháng 3 rồi, Laporte còn tuyên bố: "Khoác áo tuyển Pháp luôn là giấc mơ của tôi". Nhưng chỉ 2 tháng sau, Laporte hoàn tất những thủ tục cuối cùng để chuyển sang khoác áo tuyển Tây Ban Nha.

Có thể hiểu được cảm giác của truyền thông cũng như giới chuyên môn Pháp. "Laporte đã bị quyến rũ bởi những nàng tiên cá Iberian khi cậu ấy còn chưa được mặc lên người màu áo tuyển Pháp", tờ L’Equipe bình luận.

Cựu danh thủ Jerome Rothen chỉ trích: "Khi bạn cam kết và cảm thấy yêu nước Pháp, bạn sẽ đồng hành cùng tuyển Pháp. Và nếu bạn thấy yêu Tây Ban Nha, bạn có thể đi cùng tuyển Tây Ban Nha. Nhưng đừng trở thành một kẻ cơ hội".

Vì sao Tây Ban Nha cần Laporte?

Bỏ lại những yếu tố gây tranh cãi về mặt đạo đức, Laporte và tuyển Tây Ban Nha có những lý do để "đi đêm" với nhau.

Với Laporte, anh thực sự mất dần kiên nhẫn khi tuyển Pháp lúc này sở hữu quá nhiều trung vệ xuất sắc. Để chuẩn bị cho VCK Euro, HLV Deschamps đã triệu tập đến 5 trung vệ ngôi sao là Varane, Zouma, Hernandez, Kimpembe, Lenglet.

Trong khi đó, Laporte đã mất suất đá chính ở Man City vào tay John Stones và Ruben Dias vì những chấn thương liên miên suốt 2 năm qua. Vì vậy, dễ hiểu khi HLV Deschamps buộc lòng phải bỏ qua Laporte dù từng triệu tập anh lên tuyển Pháp.

Nhưng Tây Ban Nha lại sẵn sàng đánh cược với Laporte bởi hàng phòng ngự của họ lúc này đặc biệt sa sút với việc không giữ sạch lưới lần nào trong cả 3 trận đấu diễn ra hồi tháng 3. HLV Enrique không có nhiều lựa chọn cho hàng thủ, đặc biệt là vị trí trung vệ.

Sergio Ramos dù là một siêu sao, nhưng thật khó để anh đảm bảo phong độ khi đã 35 tuổi. Còn lại, trong tay Enrique chỉ có những trung vệ tầm trung như Eric Garcia, Paul Torres, Diego Llorente…

Eric Garcia là ví dụ rõ nét nhất, anh chỉ là "dự bị của dự bị" ở Man City, nhưng lại được Enrique sử dụng khá nhiều thời gian qua. Có thể hiểu được vì sao tuyển Tây Ban Nha lại "mê" Laporte đến thế.

Bài học Diego Costa

Đẳng cấp của Laporte là điều không có gì phải bàn cãi, nhưng khả năng anh chơi tốt ở tuyển Tây Ban Nha vẫn bị đặt dấu chấm hỏi, đặc biệt là sau trường hợp của Diego Costa trước đây.

So với Laporte, Costa không có chút liên hệ gì với Tây Ban Nha trong huyết quản. Anh chỉ chơi bóng tại đây khi mới 19 tuổi. Thành công trong màu áo CLB Atletico Madrid, cộng với việc Costa không mấy được tuyển Brazil đoái hoài đã khiến Tây Ban Nha nảy sinh ý định nhập tịch tiền đạo này.

Năm 2014 - khi 26 tuổi, Costa chính thức chuyển sang chơi bóng cho tuyển Tây Ban Nha dù từng ra sân 2 lần trong màu áo tuyển Brazil ở các trận giao hữu.

Nghiễm nhiên có suất đá chính khi hàng công tuyển Tây Ban Nha bước vào giai đoạn khan hiếm tài năng nhưng Costa vẫn không mấy thành công. Sau 4 năm, anh ghi được 10 bàn trong 24 lần ra sân và không còn được triệu tập kể từ năm 2018.

Laporte phá kỷ lục của De Bruyne Laporte phá kỷ lục của De Bruyne

TT - CLB Manchester City (M.C) đã hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trung vệ người Pháp Aymeric Laporte từ Athletic Bilbao với giá 57 triệu bảng và biến anh trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử đội bóng.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên