17/06/2010 06:04 GMT+7

Thương thay thú rừng!

VIỆT THANH
VIỆT THANH

TT - Trên đoạn đường lên thị trấn Mai Châu, qua dốc Cun, huyện Tân Lạc, Hòa Bình, một phụ nữ dân tộc Mường công khai bày bán các loại động vật hoang dã bắt được trên rừng vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình. Tùy vào đợt săn bắt, các loại động vật hoang dã bày bán ở đây cũng rất đa dạng như khỉ, kỳ nhông, cua càng đỏ, các loại chim quý...

YS0zgVRa.jpgPhóng to
Con cu li này được người phụ nữ Mường rao bán với giá 600.000 đồng - Ảnh: Việt Thanh

Hầu hết người làm nghề buôn bán động vật hoang dã ở đây là cư dân di cư khi làm hồ thủy điện. Theo lời kể của người bán hàng, cách đây năm năm thú rừng còn nhiều, việc buôn bán động vật quý hiếm rất nhộn nhịp. Giờ thì khó khăn hơn, họa hoằn mới bắt được một vài con để bán cho khách qua đường mua về ngâm rượu hoặc ăn thịt.

Giá bán một con cu li không dưới 600.000 đồng (ảnh), kỳ nhông 300.000 đồng/con, cua càng đỏ 200.000 đồng/kg.

VIỆT THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên