Những ngày này, vé xe là thứ khó kiếm nhất. Thật ra đó mới chỉ là khởi đầu, khi có vé trong tay thì ai cũng mong thượng lộ bình an.
Ai cũng cho rằng đi xe thương hiệu là an toàn và thoải mái hơn. Nhưng đâu phải ai cũng mua được vé xe thương hiệu. Đã ra đường thì ai cũng như ai, đi xe tăng cường như xe thương hiệu. Tất cả đều nhận được lời chúc như nhau từ người thân, nhà xe. Như vậy, thượng lộ bình an là quyền được hưởng của mọi người.
Nhưng có được “thượng lộ bình an” lại phụ thuộc nhiều người và nhiều yếu tố: lái xe, phụ xe, chủ xe, thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông, chất lượng xe, đường sá... Những tết trước đây, xã hội phải chứng kiến nhiều chuyện thương tâm. Không ít người trên đường về quê đón tết đã vĩnh viễn rời xa người thân, đẩy cái tết hạnh phúc của gia đình thành tang thương chỉ sau một vụ tai nạn giao thông.
Vì vậy, với nhà xe, khi chúc hành khách thượng lộ bình an nếu nói mà không làm thì khác nào lời đầu môi. Thực tế trong những ngày tết, nhiều nhà xe, bác tài đã làm điều ngược lại khi tranh thủ tăng chuyến, chèn ép, nhồi nhét khách.
Biết chạy quá tốc độ, phóng nhanh vượt ẩu dễ gây tai nạn giao thông nhưng không ít bác tài vẫn bất chấp. Biết nhồi nhét khách, uống rượu bia khi lái xe... chứa đựng nhiều ẩn họa nhưng một số tài xế vẫn ngó lơ. Để kiếm thêm, một số chủ xe còn buộc tài xế phải “thần tốc”, quay vòng đầu xe nhằm tăng chuyến, bất chấp nguy hiểm...
Chính những điều “biết rồi” nhưng chủ xe, tài xế vẫn không thực hiện đã dẫn đến những tai nạn đau lòng.
Không thể chấp nhận đến hẹn lại lên đường về quê sum họp ngày tết lại rình rập tai họa. Để mọi người thượng lộ bình an về với gia đình sum họp, từ nhà xe, bác tài đến cảnh sát giao thông và chính hành khách đều có thể thực hiện mong muốn tốt đẹp đó. Ngồi trên chuyến xe đò vượt hàng ngàn cây số từ miền Nam về miền Trung hoặc ra Bắc, hành khách, ngoài cầu mong đi đến nơi về đến chốn, còn có thể dành cho mình cái quyền đòi hỏi nhà xe, tài xế phải đảm bảo cho mình được thoải mái và bình an trên đường về quê.
Và để giúp người đi xe có được cái quyền ấy, không ai khác, chính các cơ quan chức năng phải làm tốt trách nhiệm của mình. Sự có mặt của cảnh sát giao thông trên đường đi, cung cấp đầy đủ thông tin về các đường dây nóng và xử lý kịp thời các phản ảnh đối với những nhà xe, tài xế gây mất an toàn cho người đi xe chính là chỗ dựa để hành khách có được những chuyến đi an toàn.
Hành khách trên chuyến xe đò với hành trình vạn dặm sẽ cảm thấy an tâm, dám đấu tranh với nhà xe khi tin tưởng rằng họ sẽ được pháp luật bảo vệ. Nhiều hành khách trên xe cũng tin như thế, sẽ đoàn kết để đấu tranh, chắc chắn nhà xe, tài xế tham tiền, coi thường tính mạng hành khách phải chùn tay, không còn dám biết sai mà cứ làm.
Chỉ có thế, tai họa mới bớt đi, lời chúc thượng lộ bình an mới thành hiện thực.
Ai cũng có thể nói lời chúc thượng lộ bình an. Và rất nhiều người có thể biến lời chúc đó thành hiện thực. Chắc chắn rằng từ bác tài, chủ xe đến anh cảnh sát giao thông sẽ an lành, thư thái đón tết khi mọi người được thượng lộ bình an, sum họp vui tết cùng gia đình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận