10/04/2018 09:28 GMT+7

Thuốc ung thư, tim mạch, tiểu đường: Đấu thầu để giảm giá thuốc

L.ANH
L.ANH

TTO - Tại cuộc làm việc với Phó thủ tướng Vương Đình Huệ ngày 9-4, Bộ Y tế cho biết đang chuẩn bị đưa vào đấu thầu tập trung 30 hoạt chất tân dược.

Trong số này có 19 hoạt chất điều trị ung thư, 7 hoạt chất điều trị tim mạch và 4 hoạt chất điều trị tiểu đường. 

Do đấu thầu tập trung, số lượng lớn nên giá thuốc sẽ giảm.

Tại cuộc làm việc, phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội VN Phạm Lương Sơn cũng đề nghị sớm cho đấu thầu tập trung 4 nhóm vật tư y tế có số lượng sử dụng lớn, gồm stent cho bệnh nhân tim mạch, khớp gối khớp háng nhân tạo, thủy tinh thể nhân tạo và kim luồn, kim truyền dịch.

Dịp này, Bộ Y tế cũng cho biết dự kiến tháng 5 sẽ xây dựng danh mục giá mới cho 40-50 dịch vụ y tế có số lượng sử dụng nhiều.

Lần đầu đấu thầu thuốc tập trung: giảm ngay 590 tỉ đồng! Lần đầu đấu thầu thuốc tập trung: giảm ngay 590 tỉ đồng!

TTO - Trung tâm mua sắm thuốc quốc gia vừa mở gói thầu mua sắm tập trung đầu tiên với giá trị thầu 2.600 tỉ, kết quả trúng thầu thấp hơn giá trúng trung bình năm 2016 tới trên 590 tỉ đồng.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên