27/05/2005 12:41 GMT+7

Thuốc mới trị hen suyễn

KIM NHUNG (Theo BBC)
KIM NHUNG (Theo BBC)

TTO - Các nhà khoa học Mỹ công bố một loại hợp chất có trong tự nhiên có thể giúp nới rộng đường thở và giúp ngăn chặn bệnh hen suyễn.

GFYh3OiW.jpgPhóng to
Bệnh hen suyễn tác động đến hàng triệu người ở Anh
TTO - Các nhà khoa học Mỹ công bố một loại hợp chất có trong tự nhiên có thể giúp nới rộng đường thở và giúp ngăn chặn bệnh hen suyễn.

Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Y học Trường ĐH Duke (Mỹ) đã phát hiện những con chuột được tiêm hóa chất gây hen suyễn, khi được tiêm một loại hóa chất với các thành phần có trong tự nhiên có thể giúp nới lỏng đường thở.

Từ kết quả này, các nhà khoa học cho rằng có thể áp dụng đối với người. Các tác giả nhóm nghiên cứu đã công bố trên tờ Khoa học rằng những phát hiện của họ có thể dẫn tới phương pháp điều trị mới cho bệnh nhân hen suyễn.

Các nhà khoa học đã xác nhận hợp chất tự nhiên được gọi là nitrosoglutathione (GSNO), một phân tử thuộc nhóm nitric oxide (NO) có thể giúp nới rộng đường thở. Các nghiên cứu cho thấy những người bị hen suyễn có rất ít GSNO. "Dược phẩm mới bao gồm sự tăng hợp chất GSNO có thể cung cấp liệu pháp giúp điều trị chứng nghẽn đường thở", tiến sĩ Jonathan Stamler thuộc Trung tâm Y học Trường ĐH Duke nói.

Theo các kết quả báo cáo, có 5,2 triệu người ở Anh đang được điều trị hen suyễn, trong đó có 1,1 triệu trẻ em.

KIM NHUNG (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên