Các nhà nghiên cứu đã dùng nhiều loại thuốc khác nhau, tác động cùng lúc đến nhiều mặt khác nhau trong quá trình hình thành sẹo.
Phẫu thuật glaucoma là một trong những phương pháp mà mục đích làm cho vết mổ không lành sau khi phẫu thuật.
Thông thường bác sĩ giải phẫu sẽ khoét một lỗ nhỏ trên màng ngoài của mắt để làm đường dẫn cho những dịch trong mắt chảy ra ngoài do đó làm giảm sức ép lên mắt.
Tuy nhiên, khi lành, vết sẹo sẽ làm bịt đường dẫn này và làm ca phẫu thuật thất bại dẫn đến mù mắt.
Các nhà khoa học sẽ dùng thuốc làm giảm hệ miễn dịch và khử sự phát triển của các mạch máu sau phẫu thuật, điều này ngăn cản sự hình thành sẹo và làm cho vết mổ không lành.
Giáo sư Sunil Shaunak, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết:” Tỷ lệ thành công đối với thú vật tăng từ 30% lên 80% sau khi dùng kết hợp hai loại thuốc và điều này khích lệ chúng tôi sẽ tiến hành thí nghiệm trên con người”.
Được biết tăng nhãn áp là nguyên nhân gây mù không thể chữa trị và ảnh hưởng đến 500.000 người chỉ riêng tại Anh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận