10/02/2014 10:13 GMT+7

Thuốc lá lậu khiến chảy máu ngoại tệ 400 triệu USD/năm

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TT - Theo thông tin từ Hiệp hội Thuốc lá VN, thuốc lá lậu vào VN ngày càng tăng. Cụ thể nếu như bình quân giai đoạn 2009-2013, thuốc lá lậu vào VN khoảng 16 tỉ điếu, chiếm 19-21% thị phần thì riêng năm 2013, số thuốc lá lậu vào VN lên tới 18,6 tỉ điếu và chiếm 22,2% thị phần cả nước.

Tịch thu 36 tấn thuốc lá lậuPhát hiện hơn 85 tấn thuốc lá lậu

Dẫn đánh giá của Tổ chức kinh tế học Anh quốc, Hiệp hội Thuốc lá cho biết với lượng thuốc lá lậu khổng lồ trên, năm 2012 VN đã thất thu thuế 6.455 tỉ đồng, tức 309 triệu USD. Hiệp hội Thuốc lá tính toán thuốc lá lậu cũng khiến chảy máu ngoại tệ 400 triệu USD/năm, khiến VN mất khoảng 5 triệu công lao động của nông dân trồng cây thuốc lá và giảm 20% doanh thu của các ngành phụ trợ ngành công nghiệp thuốc lá VN... Dự báo năm 2014-2015 thuốc lá lậu sẽ chiếm hơn 25% thị phần, Hiệp hội Thuốc lá đề nghị Thủ tướng Chính phủ chưa tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá để đảm bảo nguồn thu nhà nước, lợi ích nguồn lao động và doanh nghiệp (tăng thuế có thể khiến tăng thuốc lá lậu). Ngoài ra, Chính phủ cần đàm phán với các nước có chung biên giới để ngăn thuốc lá lậu.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên