Tag: thuốc độc

Giết cha ruột bằng thuốc độc, giấu thi thể rồi tạo hiện trường giả

TTO - Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt tạm giam Tống Thị Tùng Linh (sinh năm 2001) để làm rõ về hành vi giết cha đẻ.

Chất kịch độc được băng nhóm mafia tin dùng

Thị trường mới nổi lên một loại chất độc có độc lực cực mạnh...

Nghi phạm đốt nhà ở Bình Tân bị bắt khi ăn hủ tiếu, trong người có 3 gói thuốc độc

TTO - Sau khi gây án 30 giờ, nghi phạm Phan Văn Quang bị bắt ở Tiền Giang khi đang ăn hủ tiếu, trong người nghi phạm có 3 gói thuốc độc.

Tiêm thuốc độc vào sừng để cứu tê giác

TTO - Việc tiêm thuốc độc khiến sừng tê giác không còn giá trị đối với những kẻ săn trộm và người mua, nhờ vậy tê giác được an toàn.

8 năm tù cho người chồng ép vợ con uống thuốc độc

TTO - Ngày 15-11, TAND Cấp cao tại TP HCM đã xét xử phúc thẩm, tuyên y án 8 năm tù về tội giết người đối với bị cáo Lê Minh Thu (42 tuổi; ngụ tỉnh Đồng Nai).

Audio 14-2: ​Nguy cơ vỡ đập, California sơ tán 200.000 dân

TTO - Truy xuất rau sạch: Tem ải tem ai?, đã thuốc độc thì nên cấm ngay, tràn lan khẩu trang vỉa hè, hiến tạng cho người dưng, nguy cơ vỡ đập, California sơ tán 200.000 dân... là những nội dung đáng chú ý trong tin audio hôm nay.

Tẩm thuốc độc vào sừng để cứu tê giác

TTO - Nhu cầu sừng tê từ Việt Nam và Trung Quốc là nguyên nhân đẩy loài tê giác châu Phi đến bờ vực tuyệt chủng. Ít người biết rằng sừng tê Nam Phi không chỉ vô dụng mà còn chứa chất độc.

Kẻ hạ độc bằng bánh bao lĩnh án chung thân

TTO - Ngày 20-1, một tòa án ở Trung Quốc đã tuyên án tù chung thân đối với kẻ đã bỏ thuốc độc vào bánh bao khiến 14 người ở Nhật và Trung Quốc bị ngộ độc.

Để trộm cướp lộng hành, xem xét trách nhiệm giám đốc công an

TT - Đó là đề nghị của bà Lê Thị Nga - phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội - tại hội nghị về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng và nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì, ngày 23-1.

Tham nhũng thách thức nhân dân

TT - Ngày 1-11, Quốc hội họp phiên toàn thể để thảo luận về tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm. Trước tình trạng tham nhũng, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận nhân dân đang “kêu ca, oán trách”.