17/05/2015 18:46 GMT+7

Thuê người tạt axit đối thủ làm ăn, nhận 14 năm 6 tháng tù

A LỘC - HỒNG LĨNH
A LỘC - HỒNG LĨNH

TTO - Mâu thuẫn trong làm ăn, Trần Anh Cường - chủ hồ cá Sông Ray đã thuê người làm công của mình cùng đồng phạm chặn đường tạt axit khiến chị Thanh bị mù 2 mắt, bỏng toàn thân.

Bị cáo Trần Anh Cường và người bị hại tại phiên tòa - Ảnh: Hồng Lĩnh

Ngày 17-5, TAND huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) đã mở phiên tòa lưu động và tuyên phạt bị cáo Trần Anh Cường (50 tuổi, ngụ P. Phước Long, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) 14 năm 6 tháng tù giam về tội “cố ý gây thương tích”.

Tòa cũng tuyên buộc bị cáo Cường liên đới cùng hai đồng phạm bồi thường cho người bị hại số tiền gần 1 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, Cường là chủ hồ cá Sông Ray (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu).

Do mâu thuẫn trong làm ăn với chị Nguyễn Thị Kim T. (47 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom) nên ngày 3-11-2010, Cường đã thuê Trần Dũng (31 tuổi, người làm công của Cường) và Nguyễn Văn Hương (29 tuổi, cùng ngụ xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tạt axít chị T. với thù lao thỏa thuận là 52 triệu đồng.

Sáng 5-11-2010, Dũng và Hương tìm đến vựa cá của chị T. để tìm thì được biết chị T. đi làm đến tối mới về. Cả hai đi đến chợ Đông Hòa mua sẵn ca nhựa để đựng axít, rồi quay về quán cà phê gần nhà ngồi đợi.

Khoảng 17g cùng ngày, thấy chị T. đi xe gắn máy ngang qua, Dũng và Hương liền bám theo.

Khi đến trước cổng tu viện Mến thánh giá Thủ Đức (thuộc ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa), Hương bất ngờ lái xe từ phía sau vọt lên ép xe chị Hương vào lề rồi dùng ca axít đã chuẩn bị trước đó tạt thẳng vào đầu, mặt và người chị T.

Sau khi gây án, cả hai nhanh chóng chở nhau tẩu thoát theo hướng quốc lộ 1A. Mọi người xung quanh phát hiện vụ việc đã đưa chị T. đi cấp cứu.

Kết quả giám định pháp y cho thấy chị T. bị mù cả 2 mắt, bỏng toàn thân và gương mặt bị biến dạng hoàn toàn, thương tật với tỷ lệ đến 96% (tạm thời).

Qua điều tra, ngày 30-12-2010, Cơ quan công an huyện Trảng Bom đã quyết định khởi tố, bắt giam Trần Dũng và Nguyễn Văn Hương để điều tra. Riêng đối tượng Trần Anh Cường bỏ trốn, đến ngày 4-1-2015 Cường bị bắt theo lệnh truy nã.

Trước đó, TAND tỉnh Đồng Nai đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Dũng 14 năm tù giam, bị cáo Nguyễn Văn Hương 13 năm tù giam, hiện cả hai đang thi hành án tại trại giam Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

A LỘC - HỒNG LĨNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên